Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam–Hungary

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam-Hungary đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary vinh dự có sự hiện diện của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cùng đại diện các Bộ Ban ngành, các Hội hữu nghị của Việt Nam với các nước châu Âu.

Đại hội được tiến hành vào thời điểm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary đang ngày càng phát triển và quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước tiếp tục được duy trì và củng cố dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác trên các lĩnh vực mà các bên có thế mạnh.

Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: T.V)

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ 2014-2020, hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam–Hungary đã bám sát các định hướng về công tác đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của VUFO trong việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư. Quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” của VUFO trong giai đoạn 2014-2020, Hội đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam-Hungary,

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại tại chỗ có nội dung thiết thực và chất lượng. Do có những đóng góp lớn trong công tác đối ngoại nhân dân góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary và một số cá nhân của Hội đã được nhận Bằng khen của VUFO.

Tuy nhiên, so với tiềm năng và yêu cầu phát triển mối quan hệ hai nước, báo cáo tại Đại hội cũng cho thấy Hội cần chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa đối tác và đa dạng hóa các hoạt động hơn nữa. Trong điều kiện mới của công tác đối ngoại nhân dân, các hoạt động hữu nghị đòi hỏi phải thiết thực, hiệu quả, có khả năng tiếp cận và hợp tác đa chiều, có hình thức và nội dung hoạt động phong phú, hấp dẫn để thu hút lực lượng trẻ tham gia và tăng cường khả năng vận động tài trợ, xã hội hóa cho các hoạt động của Hội.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga phát biểu chúc mừng Đại hội. (Ảnh: T.V)

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam–Hungary lần thứ V đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2014-2020 và Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 cùng Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, Đại hội đã bầu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là tân Chủ tịch Hội cùng 13 thành viên Ban Thường vụ, 41 thành viên Ban Chấp hành Hội.

Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025, Hội hữu nghị Việt Nam–Hungary sẽ đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo kết quả thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền giới thiệu đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và của Nhà nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Việt Nam, thông tin về đất nước, con người, truyền thống văn hóa lịch sử của hai nước, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hungary vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bên cạnh đó, Hội sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức ngày càng vững mạnh, phát triển thêm các đối tác mới làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động góp phần tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân hai nước, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè Hungary đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: T.V)

Phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, Đại hội Đại hội vô cùng ý nghĩa bởi diễn ra giữa lúc hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của Hội hữu nghị Việt Nam–Hungary.

“VUFO đánh giá cao những kết quả mà Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt, Ban Chấp hành cùn các hội viên đã vượt qua khó khăn, chủ động triển khai các hoạt động toàn diện có chiều sâu và trải dài trên nhiều lĩnh vực vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, giao lưu hữu nghị, thông tin tuyên truyền - đối ngoại, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và quan hệ hữu nghị giữa hai nước", Chủ tịch VUFO nói.

Hoan nghênh những cống hiến quan trọng của Hội cho công tác đối ngoại nhân dân, bà Nguyễn Phương Nga cũng mong muốn Hội sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ và mạng lưới các thành viên, đa dạng hóa hoạt động thực chất và hiệu quả hơn, tăng sức sống cho sự phát triển của Hội trong thời gian tới.

Tân Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary Phạm Công Tạc. (Ảnh: T.V)

Tới tham dự Đại hội, Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba cũng cảm ơn tình cảm thân thiết mà Hội dành cho đất nước và nhân dân Hungary. Bày tỏ thiện chí về sự thúc đẩy hợp tác giữa Hội và Đại sứ quán trong thời gian tới, Đại sứ tin tưởng Hội sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc - tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary thay mặt Hội gửi lời chân thành cám ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Hungary đã dành cho nhân dân Việt Nam nói chung và những hội viên nói riêng trong gần một thế kỷ qua. Ông cho biết Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary sẽ tiếp tục hết sức mình vun đắp cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, củng cố và tăng cường quan hệ mọi mặt giữa hai nước.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-moi-va-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-hoi-huu-nghi-viet-nam-hungary-125933.html