Đội mưa di quan cố đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đến Vườn Địa Đàng hỏa táng

Sáng 11/11, tăng ni, phật tử cùng người dân Thừa Thiên - Huế đội mưa di quan linh cữu đại lão hòa thượng Thích Trí Quang từ chùa Từ Đàm (TP Huế) đến Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) hỏa táng.

Linh cữu đại lão hòa thượng Thích Trí Quang được đưa đến Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng.

Linh cữu đại lão hòa thượng Thích Trí Quang được đưa đến Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng.

Sáng nay 11/11, hàng trăm tăng ni, phật tử trong và ngoài nước cùng người dân Thừa Thiên - Huế đã đội mưa tiễn đưa linh cữu của hòa thượng Thích Trí Quang đến hỏa táng tại Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Dù trời mưa nhưng nhiều tăng ni, phật tử cùng người dân Thừa Thiên – Huế đã có mặt nơi đặt linh cữu cố đại lão hòa thượng Thích Trí Quang từ sáng sớm tại chùa Từ Đàm (phường Trường An, TP Huế).

Sau thực hiện các nghi lễ, lĩnh cữu cố hòa thượng đã được di quan đến nơi hỏa táng là Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và mọi người đọc kinh Phật cầu nguyện khi cỗ quan được đưa vào hỏa táng (trà tỳ - ngôn ngữ Phật giáo).

Sau khi hỏa táng, tro cốt sẽ được đưa về chùa Từ Đàm (phường Trường An, TP Huế) để làm tuần, chung thất, trăm ngày, tiểu tường và đại tường.

Trước đó, hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch lúc 21h45 ngày 8/11/2019 tại chùa Từ Đàm (phường Trường An, TP Huế) sau 97 năm trụ thế, 72 năm hạ lạp (tuổi công đức tu hành).

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, hòa thượng Thích Trí Quang (quê gốc Hải Dương, sinh tại Quảng Bình vào năm 1923 và xuất gia năm 1936 ở chùa Phổ Minh, Quảng Bình) với pháp danh Nhật Quang, pháp tự Trí Hải, pháp húy Thiền Minh, đạo hiệu Trí Quang. Sau đó, vào Huế tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô.

Năm 2013, ở tuổi 91 hòa thượng Thích Trí Quang đã trở về thăm quê nhà sau hơn 60 năm xa cách và lưu lại chốn cũ tại chùa Từ Đàm (phường Trường An, TP Huế) tiếp tục việc dịch thuật kinh điển, chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch.

Tăng ni, phật tử làm nghi lễ tại chùa Từ Đàm (TP Huế).

Linh cữu được di chuyển đến nơi hỏa táng.

Linh cữu đại hòa thượng Thích Trí Quang được đưa ra xe di quan đi hỏa táng.

Nguời dân tập trung tiễn đưa đại hòa thượng Thích Trí Quang.

Linh cữu được đưa đến Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng.

Linh cữu được đưa vào hỏa táng.

Người dân cùng tăng ni, phật tử cầu nguyện trước khi linh cữu đưa vào hỏa táng.

Theo di huấn, sau khi ngài viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm và thiêu, không báo tang, không thành phục, miễn tất cả phúng điếu (kể cả vòng hoa).

Hà Oai

Từ khóa: Di quan Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang Công viên nghĩa trang Vườn Địa Đàng Hỏa táng.

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/doi-mua-di-quan-co-dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-quang-den-vuon-dia-dang-hoa-tang-post320382.info