Đôi nam nữ khai trộm nhiều điện thoại iPhone ở Hà Nội

Bị công an bắt giữ sau khi đánh cắp 3 chiếc iPhone, Hoa và Hiếu khai họ còn gây ra vụ trộm điện thoại khác.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hoa và Vũ Trọng Hiếu (cùng 33 tuổi, trú quận Đống Đa) về tội Trộm cắp tài sản.

 Hai bị can khai gây ra 4 vụ trộm. Ảnh: CA Hà Nội.

Hai bị can khai gây ra 4 vụ trộm. Ảnh: CA Hà Nội.

Theo cáo buộc, ngày 12/12/2022, Hoa và Hiếu đi trên xe máy lượn lờ quanh khu vực phố cổ ở quận Hoàn Kiếm để trộm cắp. Tại khu vực phố Hội Vũ và phố Hàng Gà, họ trộm 3 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro, iPhone 11Pro Max và iPhone X.

Sau đó, Hiếu mang tang vật đi phá khóa, bán lấy tiền ăn tiêu. Qua truy xét, Đội Cảnh sát hình sự Công an Hoàn Kiếm bắt giữ đôi nam nữ tại khu vực quận Đống Đa.

Điều tra mở rộng, cảnh sát xác định Hoa còn thực hiện vụ trộm cắp điện thoại iPhone 13 Pro Max trên phố Ấu Triệu vào ngày 13/11/2022. Sau đó, Hoa đưa Hiếu chiếc điện thoại này mang đi bán với giá 5 triệu đồng.

Theo hồ sơ cảnh sát, Nguyễn Thanh Hoa có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-nam-nu-khai-trom-nhieu-dien-thoai-iphone-o-ha-noi-post1390753.html