Đôi nam nữ vận chuyển gần 100 kg thuốc nổ

Tuấn vận chuyển 97 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ từ TP Tam Kỳ lên huyện Nam Giang (Quảng Nam) để cùng Hà bán kiếm lời thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam bắt giữ.

Ngày 12/6, Phòng Phòng chống ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Đinh Quang Tuấn (31 tuổi, ngụ TP Tam Kỳ) và Phạm Thị Thu Hà (ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

 Đinh Quang Tuấn và Phạm Thị Thu Hà vận chuyển thuốc nổ đi bán thì bị lực lượng biên phòng Quảng Nam bắt quả tang. Ảnh: Hồng Anh.

Đinh Quang Tuấn và Phạm Thị Thu Hà vận chuyển thuốc nổ đi bán thì bị lực lượng biên phòng Quảng Nam bắt quả tang. Ảnh: Hồng Anh.

Khoảng 17h ngày 8/6, Phòng Phòng chống ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam phối hợp cùng Đồn biên phòng Đắc Pring (huyện Nam Giang) đã bắt quả tang Tuấn và Hà dùng taxi vận chuyển thuốc nổ.

Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 97 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai thuê taxi từ TP Tam Kỳ vận chuyển thuốc nổ lên Nam Giang rồi cùng Hà bán cho người lạ. Khi đến địa phận huyện Nam Giang thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-nam-nu-van-chuyen-gan-100-kg-thuoc-no-post1094918.html