Đối ngoại là một động lực phát triển Thủ đô

Chiều 30-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo thành phố Hà Nội với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cùng đại diện các ban Đảng, cơ quan của Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội.

Về phía Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 có: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Tại buổi làm việc, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, thành phố đã đạt được những thành công nhất định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phát triển kinh tế. Chín tháng năm 2020, Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,27%, gấp 1,54 lần mức tăng của cả nước. Hà Nội hiện đứng thứ hai toàn quốc về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), là điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Về đối ngoại, Hà Nội đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế uy tín.

Các đại biểu dự buổi tiếp và làm việc.

Về phương hướng thời gian tới, thành phố tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh; phục hồi tăng trưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các thủ đô, thành phố, các tổ chức quốc tế trên thế giới; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trên ba trụ cột ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị, ngoại giao văn hóa; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế trên mọi lĩnh vực. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong quá trình này, Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài trong hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; khẳng định Hà Nội luôn sẵn sàng và đảm bảo cơ chế thông tin giữa thành phố với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại diện Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đại diện các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội đã chia sẻ thông tin, kiến nghị về hướng hợp tác trong thời gian tới. Đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào những kế hoạch phát triển của Hà Nội, cam kết sẽ hỗ trợ hết sức đối với nỗ lực này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi tiếp và làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Bộ Ngoại giao và hệ thống 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng hỗ trợ thành phố Hà Nội về thông tin thị trường, giới thiệu, kết nối đối tác nước ngoài; hỗ trợ thu xếp nhiều đoàn lãnh đạo chính phủ, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nước ngoài thăm làm việc tại Hà Nội; thu xếp tốt các chuyến thăm của lãnh đạo thành phố tới các nước; hỗ trợ phát huy tiềm năng văn hóa đặc sắc của Hà Nội để quảng bá hình ảnh, phát triển Thủ đô.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đánh giá cao những khuyến nghị và góp ý của các đại diện Đoàn Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023.

Bí thư Thành ủy nêu rõ, Hà Nội xác định công tác đối ngoại là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tập trung triển khai với các giải pháp trọng tâm; xác định công tác đối ngoại là động lực phát triển Thủ đô; nhấn mạnh mục tiêu phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô ngàn năm văn hiến, các danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, bản sắc văn hóa, trí tuệ và chất xám con người Hà Nội, đưa các giá trị này trở thành nguồn lực quý giá, tạo lợi thế cạnh tranh, thúc đẩy sự thịnh vượng, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô, qua đó hiện thực hóa tầm nhìn đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2020-2023.

Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn các cơ quan ngoại giao, các Đại sứ, Tổng Lãnh sự quán, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng cường hỗ trợ, phối hợp với Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như hỗ trợ phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến Đại sứ quán các nước trên địa bàn. Thành phố cũng mong muốn tiếp tục đón nhận ý tưởng và đóng góp ý kiến của Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; sẵn sàng tổ chức các hoạt động đối ngoại, đăng cai các sự kiện giao lưu văn hóa, thương mại tầm cỡ khu vực và quốc tế...

Nguyễn Thúc - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/982353/doi-ngoai-la-mot-dong-luc-phat-trien-thu-do