Đối ngoại trong tuần: Chủ tịch nước dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III, Việt Nam-Luxembourg thiết lập trụ cột hợp tác mới

Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại một số hoạt động nổi bật của đối ngoại Việt Nam trong tuần từ ngày 1-7/5.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Nhà vua Anh Charles III. (Nguồn: TTXVN)

Đối ngoại cấp cao

Nhận lời mời của Hoàng gia và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles Đệ tam (Vua Charles III) tại London từ ngày 4-6/5. Tham dự sự kiện đặc biệt này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp và dự Tiệc tiếp tân chào mừng của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla. Chủ tịch nước gặp gỡ và trao đổi với Nhà vua Charles III, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, tiếp Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle, Phó Chủ tịch Hạ viện Nigel Evans, Bộ trưởng Ngoại giao James Cleverly, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace và nhiều thành viên trong Chính phủ Anh.

Nhân dịp dự Lễ đăng quang Nhà vua Anh Charles III, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob; các lãnh đạo Anh và Phó Chủ tịch nước Cuba; gặp gỡ lãnh đạo một số nước và đối tác; tham quan Bảo tàng Anh, nơi Karl Marx từng làm việc và nghiên cứu; đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ ở thủ đô London; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Anh...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp gỡ, tiếp xúc với: Tổng thống Philippines Bongbong Marcos, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Italy Sergio Mattarella, Toàn quyền Australia David John Hurley, Toàn quyền New Zealand Dame Patricia Patsy Reddy, Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset, Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khürelsükh, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, Tổng thống Israel Isaac Herzog, Phó Tổng thống Honduras Renato Florentino, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Tổng thư ký OECD Mathias Cormann. Chủ tịch nước đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob; gặp và trao đổi ngắn với Phó Chủ tịch Cuba Salvador Valdes Mesa.

Chủ tịch nước cũng đã dự cuộc gặp gỡ đặc biệt với những người bạn Anh luôn ủng hộ và có nhiều đóng góp quan trọng phát triển quan hệ Việt Nam-Anh; đặt hoa tại Biển lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại London; tham quan Bảo tàng Anh; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Anh.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 30/4-4/5, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba đã đến chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội đàm với đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; cùng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo Lý luận lần thứ V với chủ đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Cuba”.

Nhân dịp kỷ niệm 232 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Ba Lan (3/5/1791-3/5/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Andzej Duda, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mateusz Morawiecki, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Tomasz Grodzki và Chủ tịch Hạ viện Elzbieta Witek. Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan Zbigniew Rau.

Nhân dịp ông Mohammed Shahabuddin nhậm chức Tổng thống nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chúc mừng.

Ngày 6/5, Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel cùng đoàn đại biểu cấp cao Luxembourg đã rời Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/5 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Xavier Bettel đã dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là Thỏa thuận Đối tác chiến lược về tài chính xanh giữa Bộ Tài chính hai nước; gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Luxembourg; tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; tham dự một số hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh...

Tiếp ông Ishiguro Norihiko, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) ngày 5/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn; đề nghị phía Nhật Bản và JETRO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, đem lại lợi ích nhiều hơn cho các bên, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt và các thành viên của Ban lãnh đạo Liên minh.

Tiếp ông Nikai Toshihiro ngày 5/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao vai trò của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao nghị viện, giao lưu nhân dân cũng như quan hệ giữa hai nước.

Ngày 4/5, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu 2023 với chủ đề “Phụ nữ: Tạo dựng môi trường mới của sự thay đổi” khai mạc tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Nhân chuyến công tác tại từ ngày 4-6/5, Phó Chủ tịch nước hội kiến Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tiểu vương Ras Al Khaimah Sheikh Saud bin Saqr al Qasimi; thăm và làm việc với Học viện Ngoại giao Anwar Gagash, lãnh đạo Tập đoàn Masdar Clean Enery, lãnh đạo Tập đoàn Mubadala, thăm Đại sứ quán Việt Nam và làm việc với đại diện cộng đồng người Việt tại UAE.

Trong chuyến thăm chính thức Qatar từ ngày 6-8/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội đàm với Phó Quốc vương Qatar Sheikh Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al Thani, tiếp Bộ trưởng Bộ Công Thương Qatar Mohammed bin Hamad bin Qassim Al Abdullah Al Thani và một số hoạt động khác.

Nhân dịp tới Campuchia tham dự lễ khai mạc Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32), ngày 5/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến chào Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia tổ chức SEA Games 32 của Campuchia (CAMSOC); tới Làng vận động viên SEA Games 32 thăm và động viên tinh thần thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày khai mạc SEA Games 32 tại Campuchia.

Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao

Gặp và làm viêc với Ngoại trưởng Anh James Cleverly tại thủ đô London ngày 5/5, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận lời mời của Hoàng gia Anh sang dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III là minh chứng rõ nét, nhằm góp phần củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước trên các lĩnh vực, đúng với tinh thần Tuyên bố chung năm 2020 nhằm nâng tầm quan hệ trong thập kỷ tới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Tổng giám đốc toàn cầu tập đoàn AstraZeneca Juliette White và dự Lễ công bố khoản đầu tư 50 triệu USD nhằm phục hồi rừng và cảnh quan tại Việt Nam.

Ngoại giao song phương

Trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đại công quốc Luxembourg Xavier Bettel, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ hai nước khi diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023). Trao đổi với Thế giới & Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg Nguyễn Văn Thảo đề cao ý nghĩa chuyến thăm và chỉ ra những lĩnh vực hợp tác chủ đạo của quan hệ song phương trong thời gian tới.

Chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm và tiềm năng tăng cường quan hệ song phương nhân chuyến thăm chính thức Qatar của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từ ngày 6-8/5, Đại sứ Việt Nam tại Qatar Trần Đức Hùng cho rằng, chuyến thăm chính thức Qatar của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhân dịp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE (4-6/5), Đại sứ Việt Nam tại UAE Nguyễn Mạnh Tuấn đã chia sẻ về ý nghĩa chuyến công tác và những điểm nhấn nổi bật trong quan hệ hai nước.

Đánh giá về chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vương quốc Anh dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla từ ngày 4-6/5, Chủ tịch Mạng lưới Hữu nghị Anh-Việt Nam (VUKN), Đại sứ Anh tại Việt Nam (2007-2010) Mark Kent nhấn mạnh, chuyến thăm cho thấy quan hệ hữu nghị cấp cao đặc biệt gần gũi giữa hai nước. Còn theo Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và ủng hộ của Việt Nam với Hoàng gia và Chính phủ Anh và với quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Anh.

Ngày 3/5 đã diễn ra sự kiện "Đêm Di sản Việt Nam: Việt Nam - Sự hòa quyện của đất, nước và con người" ở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng nhằm giới thiệu tinh hoa văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam phát triển năng động, nhưng vẫn giàu truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoại giao đa phương

Phát biểu tại phiên thảo luận mở cấp cao với chủ đề “Bảo đảm lòng tin trong tương lai vì nền hòa bình bền vững” của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 3/5, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã đề cao tầm quan trọng của việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, nhất là giữa các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ với chính quyền, người dân cũng như các lực lượng chính trị, vũ trang của nước tiếp nhận.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 (ASEAN 42) sẽ được tổ chức tại Labuan Bajo (Indonesia) từ 9-11/5 với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Theo Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, thông qua chủ đề ASEAN 42, Indonesia đã phát đi thông điệp về sự phát triển của ASEAN, về quyết tâm của các nước thành viên trong việc khôi phục nền kinh tế theo hướng bền vững hơn, bao trùm hơn.

Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 42 tại Indonesia, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã chia sẻ những nội dung chính trong kỳ họp lần này và những đóng góp quan trọng của Việt Nam.

Tin Nguời phát ngôn

Ngày 4/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc một số vật phẩm phát hành tại Australia có hình ảnh “cờ vàng”, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:

Chúng tôi lấy làm tiếc và kiên quyết phản đối việc công ty Royal Australia Mint và Bưu chính Australia đã phát hành các vật phẩm với hình ảnh “cờ vàng”, cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việc này hoàn toàn không phù hợp với xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia.

Chúng tôi đã trao đổi với phía Australia về việc này, đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này và không để xảy ra những sự việc tương tự trong tương lai.

Các hoạt động khác

Trong bối cảnh người Việt Nam kinh doanh tại Nga đang gặp nhiều khó khăn do nền kinh tế nước này trì trệ, ngày 6/5, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tới thị sát, gặp gỡ, thăm hỏi bà con Việt Nam đang kinh doanh tại chợ Teply Stan ở Tây Nam thủ đô Moscow.

Ngày 5/5, Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2023-2026 do Thứ trưởng Ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

(tổng hợp)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-ngoai-trong-tuan-chu-tich-nuoc-du-le-dang-quang-cua-nha-vua-charles-iii-viet-nam-luxembourg-thiet-lap-tru-cot-hop-tac-moi-226222.html