Đối ngoại trong tuần: Làm sâu sắc thêm quan hệ với Bờ Biển Ngà; Bộ trưởng Ngoại giao UAE thăm Việt Nam

Báo Thế giới & Việt Nam điểm lại một số hoạt động đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong tuần từ ngày 12-18/6.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Adama Bictogo. (Nguồn: TTXVN)

Đối ngoại cấp cao

Được tin vụ lật thuyền trên sông Niger, bang Kwara, Cộng hòa Liên bang Nigeria làm hơn 100 người thiệt mạng, ngày 15/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Nigeria Bola Tinubu.

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga, ngày 12/6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Vladimir Putin; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Mikhail Mishustin; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Vyacheslav Volodin. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

Trong chuyến thăm Việt Nam từ ngày 13-16/6, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Adama Bictogo và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bờ Biển Ngà đã có các cuộc gặp với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và tiến hành hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định, Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó Bờ Biển Ngà được xác định là một trong những đối tác quan trọng.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cuba Oscar Manuel Slivera Martinez ngày 16/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của quá trình đổi mới, trong đó có công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

Được tin cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi từ trần, ngày 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Giorgia Meloni. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và hợp tác quốc tế Italy Antonio Tajani.

Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngày 14/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (CEPA) trong thời gian sớm nhất và đề nghị UAE hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ Halal, đầu tư sản xuất sản phẩm Halal và xây dựng các cơ chế hợp tác về chứng nhận Halal ở Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước.

Ngày 16/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass.

Ngày 15/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếpBộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Belarus Andrei I.Ivanets đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao

Tại hội đàm ngày 14/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp, địa phương và quỹ đầu tư của hai bên; nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như dầu khí, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, lao động tay nghề cao, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp Halal.

Ngày 12/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan nhân dịp Thứ trưởng thăm Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo chính trị Việt Nam-Thái Lan.

Ngoại giao song phương

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 13/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Sarun Charoensuwan đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 9 Tham khảo Chính trị Việt Nam-Thái Lan. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của cơ chế Tham khảo chính trị trong việc rà soát, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; tăng cường hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Ngày 12/6, tại London, Vương quốc Anh, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh Anne-Marie Trevelyan đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam-Anh lần thứ 9. Hai bên đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Nam-Anh, nhất là việc hai bên thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược vào năm 2010 và Tuyên bố chung 2020 với 7 lĩnh vực ưu tiên.

Gặp và làm việc với bà Koike Yuriko, Thống đốc thủ đô Tokyo tại trụ sở chính quyền thành phố Tokyo ngày 12/6, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đề nghị thành phố Tokyo quan tâm, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thành phố có thế mạnh như môi trường, công nghệ, kinh tế số, chuyển đổi số. Đây cũng là các lĩnh vực lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Ngoại giao đa phương

Phát biểu tại Hội nghị lần thứ 33 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) từ ngày 12-16/6 tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ nêu bật nỗ lực của Việt Nam thực hiện UNCLOS. Là một trong những thành viên sáng lập của Nhóm bạn bè UNCLOS, Việt Nam tiếp tục tái khẳng định cam kết đối với Công ước và gìn giữ sự phổ quát, toàn vẹn và thực thi đầy đủ Công ước.

Nhân dịp Hội nghị, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chủ trì buổi gặp mặt thường niên các nước thành viên Nhóm bạn bè UNCLOS, đồng thời kỷ niệm hai năm ngày thành lập Nhóm.

Tiếp bà Catherine Stewart, Đại sứ về biến đổi khí hậu của Canada ngày 14/6, Đại sứ Đặng Hoàng Giang mong muốn tăng cường hợp tác với Canada trong thời gian tới về tài chính, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại Phiên thảo luận mở về “Biến đổi khí hậu, hòa bình và an ninh” của Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ ngày 13/6, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định HĐBA LHQ, với trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, cần tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu.

Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) diễn ra ngày 14/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia. Trọng tâm thảo luận của Hội nghị là kiểm điểm tình hình và định hướng hợp tác ARF, thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng ARF-30 (7/2023). Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN Việt Nam dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.

Mới đây, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững: các xu hướng đang nổi lên trên thế giới và khuyến nghị đối với Việt Nam”, với sự tham dự của nhiều diễn giả và khách mời từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và quỹ tài chính tại Thụy Sỹ.

Các hoạt động khác

Tối 12/6, Hội diễn văn nghệ quần chúng Bộ Ngoại giao năm 2023 đã diễn ra tại Nhà làm việc Bộ Ngoại giao với sự tham gia của các cán bộ, đại diện thuộc các đơn vị trong Bộ, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh và 8 Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

(tổng hợp)

Chu An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/doi-ngoai-trong-tuan-lam-sau-sac-them-quan-he-voi-bo-bien-nga-bo-truong-ngoai-giao-uae-tham-viet-nam-231368.html