Đòi nợ kiểu giang hồ, nhóm thanh thiếu niên phạm tội cướp tài sản

Thông tin từ Công an huyện Ba Vì, Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Hoàng Thái, Phùng Bảo Long và Trần Hồng Sơn về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh CQCA

Trước đó, vào ngày 5/2/2024, anh L, SN 1979, trú tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì đến Công an xã Vân Hòa, huyện Ba Vì trình báo về việc con trai anh là P.T.D, SN 2005 bị một nhóm đối tượng đánh đập gây thương tích và chiếm đoạt tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ba Vì đã vào cuộc điều tra, qua đó xác định, khoảng cuối năm 2022, Nguyễn Mạnh Dũng, SN 2004, trú tại xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì và P.T.D, cùng làm thuê ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian này D có vay của Dũng số tiền 6 triệu đồng nhưng sau đó nghỉ việc và cắt đứt mọi liên lạc với Dũng.

Biết Nguyễn Hoàng Thái, SN 2008, trú tại xã Vân Hòa chơi cùng với D nên Dũng đã kể cho Thái nghe về khoản nợ và nhờ Thái dụ D đến gặp mình. Cả hai thỏa thuận, nếu Thái giúp Dũng đòi nợ thành công, Dũng sẽ cho Thái 2 triệu đồng. Sau đó, Dũng còn rủ thêm Trần Hồng Sơn, SN 2007, trú tại thôn Muồng Phú Vàng và Phùng Bảo Long, SN 2005, trú tại xã Vân Hòa cùng tham gia đòi tiền D.

Ngày 4/2/2024, các đối tượng tìm cách dẫn dụ D đến nhà Dương Vũ Đại, SN 2006, trú tại xã Vân Hòa để đòi tiền và bàn bạc, nếu D không trả sẽ đánh đập và chuẩn bị sẵn bút, vở để ép thanh niên này viết giấy vay nợ. Khoảng 22h30 cùng ngày, khi D chở theo một người bạn đến cổng nhà Đại như Thái đã hẹn, Dũng phóng xe máy lên ép sát xe của đối phương rồi nhảy xuống tát 2 cái vào mặt D, yêu cầu trả số tiền 6 triệu đồng.

Lúc này, D hoảng sợ nên van xin Dũng cho mình khất nhưng đối tượng này không đồng ý. Nhóm của Dũng ép D vào nhà Đại, dọa nạt, đấm đá, tát, dùng dao kề cổ đe dọa nên nạn nhân buộc phải làm theo. Sau khi bắt D viết giấy vay nợ, Dũng còn bắt đối phương viết giấy bán chiếc xe máy cho mình với giá 1 triệu đồng. D không đồng ý nên Dũng và Long lại dùng tay tát liên tiếp vào mặt D. Rạng sáng 5/2, trước khi cho D ra về, nhóm của Dũng đánh D thêm một lần nữa.

Ngày 6/2/ 2024, đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Hoàng Thái, Phùng Bảo Long và Trần Hồng Sơn. Căn cứ các tài liệu điều tra, Công an huyện Ba Vì xác định, hành vi của Dũng, Thái, Long, Sơn đã cấu thành tội phạm cướp tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 168 Bộ luật hình sự.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/doi-no-kieu-giang-ho-nhom-thanh-thieu-nien-pham-toi-cuop-tai-san-373052.html