Đội nữ bóng chuyền của Việt Nam vào chung kết bóng chuyền CLB nữ châu Á

Tối 1/5, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra trận đấu bán kết giữa Đội nữ bóng chuyền Sport Center I của Việt Nam và Đội Liaoning Donghua của Trung Quốc trong khuôn khổ Giải bóng chuyền vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á Cúp VTVcab năm 2023.

Trong hiệp 1, đại diện của Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ, tự tin nhất và giành được những điểm số đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó đội bạn đã bắt nhịp được trận đấu, tổ chức tấn công nhanh, vươn lên dẫn trước.

Điểm số liên tục được nâng lên cho đại diện của Trung Quốc và cách biệt ngày cũng càng lớn, từ 13-9 lên thành 13-22. Đội nữ bóng chuyền Sport Center I của Việt Nam rất cố gắng để lấy lại điểm số từ những cú đánh của Kiều Trinh. Tuy nhiên, trong hiệp đấu đầu tiên, đội bạn thể hiện khả năng chắn bóng tốt, gây khó khăn cho đội Việt Nam. Sau pha đánh bóng ra ngoài của Thanh Thúy, đội Liaoning Donghua của Trung Quốc đã giành chiến thắng trước đội Sport Center I của Việt Nam với điểm số 25- 17.

Sang hiệp 2, các cô gái của Việt Nam cũng mở đầu với những điểm số đầu tiên. Nhưng sau đó, lại bị đội bạn lật ngược tình thế. Đội bạn liên tục phát huy khả năng đánh bóng cao, khiến cho hàng chắn của đội Việt Nam không phát huy được khả năng chắn bóng như trong các trận đấu trước.

Sau khi bị dẫn trước 13-17, đội Việt Nam lấy lại khí thế, vươn lên san bằng tỉ số. Từ khi bảng điểm là 17-17, hai đội giằng co quyết liệt với nhau từng điểm số. Đội tuyển nữ Việt Nam liên tục dẫn trước và vươn lên giành chiến thắng ở hiệp 2 với điểm số 25-23.

Bước vào hiệp thứ 3 các cô gái Việt Nam với tâm lý thoải mái, tự tin.

Với những pha xử lý bóng tốt của Kiều Chinh, Thanh Thúy và sự kết hợp ăn ý của Lâm Oanh, Bích Thủy đã giúp đội Việt Nam cân bằng thế trận với đội Trung Quốc. Trong sét đấu thứ 3, tâm lý đội bạn bị dao động và liên tục phải xin hội ý kỹ thuật. Đây là một lợi thế cho các cô gái Việt Nam vươn lên giành chiến thắng áp đảo 25-18.

Với việc giành chiến thắng 2 hiệp liên tiếp, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào hiệp thứ 4 có lợi thế rất lớn, chơi áp đảo trước đối thủ và liên tiếp dẫn trước điểm số. Thanh Thúy một lần nữa đóng vai trò chủ chốt với những pha ghi điểm quan trọng. Hàng chắn bóng của Việt Nam cũng liên tục phát huy được sức mạnh, làm suy yếu đối thủ để giành chiến thắng 25-13 trước đội Trung Quốc.

Sau 4 hiệp đấu, đội Sport Center I của Việt Nam xuất sắc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội Liaoning Donghua. Với chiến thắng này, đại diện của Việt Nam sẽ gặp đại diện của Thái Lan trong trận chung kết diễn ra và lúc 19h30 phút ngày 2/5 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Nguyễn Thảo (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/doi-nu-bong-chuyen-cua-viet-nam-vao-chung-ket-bong-chuyen-clb-nu-chau-a-20230501221828519.htm