Đội nữ Hà Nội thua ở loạt 11 m

Cuộc tái đấu với Phong Phú Hà Nam ở trận bán kết Giải Bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018 diễn ra chiều 12-10 khiến CLB Hà Nội lo lắng vì trước đó họ đã từng thất bại 1-2 ở vòng đấu bảng.

Dù xuất phát với đội hình mạnh và đồng đều, liên tục ép sân đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng sự nôn nóng cùng kinh nghiệm non nớt của các tuyển thủ trẻ khiến đội bóng thủ đô bị cầm chân 0-0 trong 90 phút rồi phải ngậm đắng trên chấm luân lưu 11 m. Thủ môn Lại Thị Tuyết của Phong Phú Hà Nam trở thành người hùng sau khi cản phá thành công 2 quả 11 m của Hà Nội, giúp đội giành vé vào chung kết giải đấu với tỉ số 3-0 (ở loạt sút luân lưu).

TP HCM 1 của Huỳnh Như (phải) sẽ tranh chung kết với Phong Phú Hà Nam lúc 16 giờ ngày 15-10 Ảnh: Quang Liêm

Chiếc vé còn lại dự trận chung kết đã thuộc về đương kim vô địch TP HCM 1 khi đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi vượt qua Than Khoáng sản Việt Nam với tỉ số 2-0 vào tối cùng ngày. Khi trọng tài thổi còi mãn cuộc đã xảy ra một màn xô xát giữa các cầu thủ hai bên khiến ban huấn luyện và lực lượng bảo vệ sân Thống Nhất phải can thiệp, hòa giải.

T.Phước

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/doi-nu-ha-noi-thua-o-loat-11-m-20181012224350152.htm