Đội Phần Lan giành ngôi quán quân

Tối 6-7, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2019 với màn tranh tài sôi nổi giữa hai đội Anh và Phần Lan.

Đến dự đêm chung kết có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Xuyên suốt chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”, đêm chung kết DIFF 2019 “Ra khơi” là một đêm đầy bùng nổ với phần trình diễn pháo hoa đỉnh cao và chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, có sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam và các nghệ sĩ quốc tế. Nối tiếp mạch cảm xúc từ phần trình diễn trong đêm thi “Sắc màu”, đội Pyrotex Fireworx (Anh) đưa khán giả vào chuyến “Ra khơi” bằng cuộc phô diễn ánh sáng sống động hòa quyện với những bản nhạc đa âm sắc, với những hiệu ứng đặc biệt chưa từng ứng dụng trước đó. Trong khi đó, phần trình diễn của đội JoHo Pyro Professional Fireworks AB (Phần Lan) sử dụng nhiều chủng loại khác nhau như pháo nước, tầm trung, tầm cao để tạo nên màn trình diễn khác biệt, đưa khán giả vào hành trình trên biển bằng cảm xúc căng tràn hứng khởi của người giong buồm ra khơi; thể hiện khát vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị và nhân ái.

Bằng màn trình diễn độc đáo và đầy sáng tạo với kỹ thuật pháo hoa, dàn dựng, khả năng lựa chọn âm nhạc tài tình, đội Phần Lan đã xuất sắc giành ngôi quán quân, tạo nên một cái kết viên mãn, ấn tượng và đầy thăng hoa của mùa DIFF 2019.

 Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Phần Lan.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Anh.

Tin, ảnh: KIM NGÂN - THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/doi-phan-lan-gianh-ngoi-quan-quan-581818