Đối phó bão số 9, dân Khánh Hòa đổ xô xúc cát về giữ nhà

Sau khi nắm được thông báo của UBND tình Khánh Hòa về về tình hình cơn bão số 9, người dân tỉnh này đã chủ động lên phương án ứng phó, đổ xô đi xúc cát về giữ mái nhà.

Chiều 23/11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đến khu vực sạt lở nghiêm trọng tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang để kiểm tra công tác di dời dân người dân đến nơi an toàn.

Hiện tỉnh Khánh Hòa còn 910 địa điểm xung yếu, nếu bão đổ bộ phải sơ tán 280.000 dân và hơn 40.000 nghìn lồng bè đến khu vực an toàn.

Được biết, sau khi nhận được thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc di dời dân ở các điểm xung yếu và tình hình cơn bão số 9, người dân Khánh Hòa cũng đang gấp rút công cuộc phòng tránh bão. (Ảnh: T.H)

Những người dân ở Khánh Hòa đổ xô ra bờ biển xúc cát vào những bao tải nhỏ về để giữ nhà cửa, chuẩn bị ứng phó bão số 9. (Ảnh: TPO)

Một trụ sở công ty thủy sản ở Khánh Hóa cũng chuẩn bị những bao cát để giữ nhà cửa, tài sản của công ty trước khi bão số 9 đổ bộ. (Ảnh: T.H)

Người dân Khánh Hòa đến trụ sở UBND phường để nhận quần áo, mì tôm, chuẩn bị lương thực dự trữ. (Ảnh: T.H)

Lực lượng chức năng cũng đang đi chặt, cắt tỉa các cây to trên đường phố để chuẩn bị ứng phó bão số 9. Trả lời báo chí, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh này đã chỉ đạo chính quyền địa phương cương quyết di dời dân khỏi các điểm xung yếu, tổ chức lực lượng chức năng chốt chặn các đầu cầu tràn để tránh nguy hiểm cho người dân. (Ảnh: T.H)

HẢI VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-doi-pho-bao-so-9-dan-khanh-hoa-do-xo-xuc-cat-ve-giu-nha-d441030.html