Đòi rời khỏi cuộc nhậu bị bạn cầm dao đâm

Anh Chiến ngồi nhậu với bạn được một lúc thì đòi đứng dậy ra về liền bị Giang dùng dao tấn công.

Cuối tháng 4/2020, TAND huyện Bình Giang - Hải Dương đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Minh Giang (39 tuổi, ngụ huyện Kẻ Sặt, Hải Dương) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, tối ngày 17/5/2019, Giang ngồi nhậu với đám bạn thì anh Lê Công Chiến (47 tuổi) tới tham gia góp vui.

Ảnh minh họa.

Ngồi được một lúc thì anh Chiến đứng dậy ra về đi công chuyện. Nhưng Giang cho rằng hành động của anh Chiến là coi thường, không tôn trọng mình nên dùng dao gọt hoa quả tấn công khiến anh Chiến thương tích 14% sức khỏe.

Tại phiên tòa, Giang khai do lúc đó có hơi men nên không kiềm chế được hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo hối hận và cũng chủ động đền bù thiệt hại cho nạn nhân.

Căn cứ vào tình tiết vụ án và lời khai của Giang trước tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo 3 năm tù giam.

Ngọc Vân

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/doi-roi-khoi-cuoc-nhau-bi-ban-cam-dao-dam-3401344/