Đổi sách lấy yêu thương

'Cho đi chính là nhận lại' - thông qua các chương trình đổi sách đang được triển khai, nhiều người có cơ hội được cho và nhận trong niềm hạnh phúc.

Chương trình Đổi sách lấy cây chính thức bắt đầu vào giữa tháng 5/2023. Vào ngày thứ tư, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, tại Nhà văn hóa ấp Chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (tỉnh Long An); tại trụ sở Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc và UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa đều có quầy nhận sách, đổi cây. Quầy hoạt động cả ngày, luôn sẵn sàng tiếp nhận, phân loại các vật phẩm người dân mang đến và đổi lại bằng sen đá hoặc các vật dụng khác theo quy định.

Là người quản lý quầy đổi hàng tại Nhà văn hóa ấp Chợ, xã Phước Lợi, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lợi - Lê Kim Ngân cho biết: “Chúng tôi biết đến chương trình Đổi sách lấy cây thông qua CLB Cỏ Bốn Lá. Nhận thấy chương trình mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng nên chúng tôi đồng hành cùng chương trình. Để duy trì quầy đổi sách từ nay đến hết tháng 7/2023, chúng tôi huy động 20 tình nguyện viên gồm đoàn viên, thanh niên xã Phước Lợi, xã Long Hiệp và thị trấn Bến Lức. Tất cả các bạn được tập huấn về kỹ năng phân loại và đổi sản phẩm trước khi chương trình chính thức bắt đầu”. Theo chị Ngân, đây là cơ hội để Đoàn xã học tập kinh nghiệm để có thể tổ chức các chương trình tương tự tại địa phương trong thời gian tới.

Người dân đến tìm hiểu thông tin tại quầy Đổi sách lấy cây tại xã Phước Lợi

Mang sách, quần áo và đồ chơi cũ từ huyện Châu Thành đến điểm đổi tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, chị Nguyễn Ngọc Quyên được nhận lại trên 20 chậu sen đá nhỏ cùng nhiều ống hút tre, ống hút gạo, xơ mướp và nước rửa tay sinh học. Tuy nhiên, chị chỉ nhận một phần vừa đủ dùng, số còn lại chị tặng lại cho quầy quy đổi. Chị Quyên chia sẻ: “Tôi biết đến chương trình Đổi sách lấy cây từ thông tin trên báo. Nhà tôi có nhiều sách, quần áo và đồ chơi không dùng tới, thông qua chương trình có thể trao tặng cho người cần, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay từ khi thu dọn vật dụng chuẩn bị đi đổi, tôi đã vui rồi, con tôi cũng giúp tôi dọn dẹp và cháu có thêm bài học về sự sẻ chia. Chưa kể đến việc tôi còn đổi được những sản phẩm hữu dụng, thân thiện với môi trường từ những gì mình mang tới. Tôi cảm thấy mình “lãi” quá nhiều trong lần giao dịch này”.

Chiếc quầy nhỏ với nhiều vật phẩm dễ thương, thân thiện môi trường cùng các tình nguyện viên áo xanh thu hút sự chú ý của người dân trong khu vực. Nhiều người ghé lại quầy hỏi thêm thông tin về chương trình và hứa sẽ mang sách, tập, quần áo cũ ra để đổi vào lần sau. Bà Trần Thị Kim Chi (xã Phước Lợi) cho biết: “Nhà tôi có nhiều quần áo trẻ em, có cả những bộ còn chưa mặc đến, chủ nhật tôi sẽ mang ra. Tôi mang đến tặng thôi, không cần nhận gì cũng được vì nếu quần áo ấy đến tay người cần là tôi vui rồi, bỏ đi thì rất phí”.

Năm học 2022-2023 sắp kết thúc, rất nhiều người không biết làm gì với những bộ sách giáo khoa (SGK) đã qua sử dụng ở gia đình. Thông qua các chương trình đổi, tặng sách, những quyển sách sẽ đến được tay người cần, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Tại TP.Tân An, chương trình đổi SGK do CLB Thiện Tâm tổ chức đã bắt đầu nhận sách. Thư viện nhỏ bên cạnh quán cơm chay 5.000 đồng (phường 1) dần hoàn thiện. Ở đó, phụ huynh có thể mang tặng SGK cũ của gia đình và nhận miễn phí SGK lớp lớn hơn. Điều đó giúp nhiều gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí vào dịp đầu năm học mới. Chị Huỳnh Thị Ngọc Trân (phường 1, TP.Tân An) nói: “Tôi biết được chương trình đổi SGK qua mạng xã hội. Ít ngày nữa con tôi kết thúc chương trình học, tôi sẽ mang SGK cũ, tập trắng và truyện đến tặng cho tủ sách tại quán cơm chay 5.000 đồng. Nghĩ tới việc những quyển sách đã dùng rồi của gia đình mình cũng trở nên hữu ích với một bạn nhỏ nào đó, tôi cảm thấy rất vui".

Thông qua các chương trình ý nghĩa như Đổi sách lấy cây, đổi SGK, nhiều người có cơ hội trao tặng những vật dụng cũ nhưng còn dùng tốt, để nhận về vô số niềm hạnh phúc./.

Mộc Châu

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/doi-sach-lay-yeu-thuong-a156248.html