Đời sống tâm linh của những nhà khổ hạnh Aghori Sadhu ở Ấn Độ

Nhiếp ảnh gia người Canada, Joey L đã đưa chúng ta tham gia những chuyến du lịch đến Ấn Độ giàu tâm linh thông qua loạt ảnh có tựa đề Con người Thánh.

Joey L vốn là nhiếp ảnh gia chuyên tái hiện các nền văn hóa và truyền thống có nguy cơ tuyệt chủng qua ống kính. Loạt ảnh của ông đã phản ánh chân dung về cuộc sống của Aghori Sadhus (những nhà tu hành khổ hạnh theo đạo Shaiva) ở Varanasi, Ấn Độ. Cùng với nhà làm phim Cale Glendening và trợ lý nhiếp ảnh Ryan McCarney, nhiếp ảnh gia đã chụp được bộ ảnh giàu tính văn hóa của những người đàn ông đã dành cả đời vào cuộc sống tâm linh.

Joey L cho biết: “Aghori là giáo phái của Sadhu, khét tiếng luôn vượt qua mọi điều cấm kỵ. Một Sadhu từ bỏ cuộc sống trần thế, tất cả sự chấp trước trần gian, bỏ nhà và gia đình, để tiếp tục lối sống của nhà tu hạnh khổ hạnh. Họ cũng để lại quần áo, thức ăn và nhà ở, sống dựa vào sự bố thí của người khác. Một người Aghori nói: “ Tôi là một nhà tu hành Sadhu, sống vì sứ mệnh làm cho xã hội tốt đẹp hơn, lối sống của tôi giống một người Di-gan (dân du mục) tâm linh.

Bộ ảnh Con người Thánh của nhiếp ảnh gia phản ánh lối sống tinh thần bỏ qua chủ nghĩa duy vật của những nhà tu du mục có kỷ luật cao.

https://dulich.petrotimes.vn/

Yến Phạm

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/doi-song-tam-linh-cua-nhung-nha-kho-hanh-aghori-sadhu-o-an-do-557727.html