Đổi thay ở thung lũng Mường Thanh

Thung lũng Mường Thanh, nay là thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), đã vượt qua vết thương chiến tranh, khoác lên mình diện mạo mới.

Từng được mệnh danh là “chảo lửa” của chiến dịch Điện Biên Phủ, nơi diễn ra những trận chiến khốc liệt suốt 56 ngày đêm của quân dân Việt Nam với Thực dân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954, thung lũng Mường Thanh, nay là thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên), đã vượt qua vết thương chiến tranh, khoác lên mình diện mạo mới.

Xin giới thiệu một số đổi thay tại thung lũng Mường Thanh.

Thành phố Điện Biên Phủ đang phấn đấu để trở thành đô thị loại 2 trong năm 2020.

Giao thông từ Hà Nội lên Điện Biên thuận lợi vì đã có đường hàng không.

Di tích Đồi A1, nơi diễn ra trận đánh khốc liệt nhất của chiến dịch Điện Biên Phủ.

Him Lam là cửa ngõ của thành phố Điện Biên Phủ.

Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ nằm ở trung tâm thành phố.

Thành phố Điện Biên Phủ lung linh, bừng sáng về đêm giữa thung lũng Mường Thanh.

Xuân Tư TTXVN/VN+

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/doi-thay-o-thung-lung-muong-thanh-post27532.html