Đổi thay ở xã biên giới Lóng Sập

Cùng với chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng bộ xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu vận dụng sáng tạo các chủ trương, của Trung ương, của tỉnh, của huyện để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tuyến đường nội bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu được bê tông hóa.

Lóng Sập giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Là xã có diện tích tự nhiên lớn, nhưng chủ yếu là đất đồi núi dốc. Đảng bộ xã hiện có 297 đảng viên sinh hoạt ở 18 chi bộ trực thuộc. Đồng chí Lò Văn Nước, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế; khuyến khích các hộ dân tìm ra cách làm hay, hướng đi phù hợp, hiệu quả.

Đảng ủy xã chỉ đạo tốt công tác phối hợp với các đơn vị, phòng ban của huyện tổ chức các hội nghị, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại 5 bản Mông giáp biên giới, tập chung khai thác tiềm năng lợi thế của vùng. Nhận ủy thác vay vốn ngân hàng, giúp các hội viên có vốn phát triển sản xuất. Thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện vay vốn giúp các hộ dân mở rộng quy mô phát triển sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Với những giải pháp cụ thể, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế của xã tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Toàn xã trồng mới 225 ha cây ăn quả, 120 ha chè, 57 ha rừng tập trung, duy trì đàn gia súc trên 4.470 con, đàn gia cầm khoảng 25.000 con. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 18,89%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được quan tâm phát triển theo hướng đẩy mạnh sản xuất hàng hóa gắn phát triển thị trường...

Trở lại bản Phiêng Cài, nơi 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống giáp biên giới, chúng tôi ấn tượng với con đường đất vào bản ngày nào giờ đã được bê tông hóa kiên cố. Anh Tráng A Tủa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Phiêng Cài, cho biết: 18 đảng viên trong chi bộ luôn phát huy vai trò gương mẫu, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhân dân trong bản hiện đang tập trung chăm sóc 32 ha chè, 31 ha lê, 20 ha mận hậu, 35 ha chanh leo, trên 150 ha ngô, lúa, khoai, sắn; tích cực phát triển chăn nuôi đại gia súc với đàn trâu, bò đạt trên 300 con. Bản có trên 2,6 km đường nội bản được bê tông hóa, trên 1,8 km đường được lắp điện chiếu sáng.

Những kết quả đã đạt được là tiền đề để Đảng bộ xã Lóng Sập tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: Duy Tùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/doi-thay-o-xa-bien-gioi-long-sap-UsdY9sgSR.html