Đội thợ lặn trục vớt tàu cao tốc triệu đô gặp nạn ở biển Cần Giờ

Chiều 8.4, Công ty Greenlines DP đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan trục vớt tàu cao tốc bị chìm trên biển Cần Giờ vào sáng cùng ngày.

Sáng 8.4, tàu cao tốc C3 của hãng Greenlines DP chở 42 hành khách từ Vũng Tàu đi TP HCM, đến gần bến Tắc Xuất (Cần Giờ) thì phát hiện sự cố kỹ thuật nên tài xế cho tàu chạy chậm lại. Sau khi đưa khách lên bờ, nước tràn vào buồng máy khiến tàu chìm một phần. Ảnh: Cường Ngô

Ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Greenline DP cho biết, thời điểm tàu gặp nạn cách bờ khoảng 300m, thuyền trưởng của tàu là anh Lâm Phôn gài số đưa tàu cập bến, nhưng gài số lùi không được. Ngay lập tức, thuyền trưởng yêu cầu các thợ máy kiểm tra, phát hiện nước tràn vào hầm máy rất nhanh.

Lúc này, các thủy thủ trên thuyền liên hệ ngay với Trung tâm cứu hộ cứu nạn số 3, cảnh sát biển nhận giúp đỡ.

15h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã lặn, đưa phao xuống dưới thân tàu, để xác định nguyên nhân tàu gặp sự cố.

Đội thợ lặn tích cực xử lý sự cố tàu gặp nạn...

...để không để xảy ra sự cố tràn dầu.

Theo ông Trần Song Hải - Tổng giám đốc Công ty Greenlines DP, trước khi xuất bến, tàu đã được đơn vị này kiểm tra kỹ. Vỏ tàu, bơm nước đều hoạt động tốt. Chứng chỉ đăng kiểm còn hiệu lực hoạt động đến 22.9.2018.

Công ty Greenlines DP đã thưởng nóng cho thuyền trưởng Lâm Phôn 5 triệu đồng vì nhanh chóng xử lý sự cố xảy ra trên biển, đảm bảo an toàn cho khách.

Anh Lâm Phôn cho biết đây là sự cố không ai mong muốn, anh đã cố gắng hết sức đưa các hành khách vào bờ an toàn.

Tại bến Tắc Xuất, một số hành khách vẫn chờ tàu.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/doi-tho-lan-truc-vot-tau-cao-toc-trieu-do-gap-nan-o-bien-can-gio-600195.ldo