Đối thoại 3 bên bàn việc phi quân sự ở biên giới Hàn - Triều

Hàn Quốc, Triều Tiên cùng Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) ngày 16.10 lần đầu tiên tổ chức đối thoại ba bên để thảo luận biện pháp phi quân sự biên giới biên giới hai miền.

Hai miền Triều Tiên xúc tiến phi quân sự biên giới - Ảnh: Stars and Stripes

Cuộc họp kín kéo dài gần 2 tiếng tại làng Ha Bàn Môn Điếm, với sự tham gia của quan chức quân đội cấp đại tá của Seoul, Bình Nhưỡng và Thư ký Ủy ban Đình chiến UNC Burke Hamilton. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: “Họ thảo luận nhiều vấn đề thực tế liên quan đến các bước phi quân sự sẽ thực hiện trong tương lai”.

Một số biện pháp phi quân sự bao gồm rút bỏ vũ khí, chốt canh và binh sĩ cũng như điều chỉnh thiết bị giám sát. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn khẳng định kênh đối thoại ba bên vừa diễn ra có thể được sử dụng cho các cuộc thảo luận sắp tới.

Tướng Vincent Brooks, người đứng đầu UNC, cho biết ông thấy phấn khởi khi đối thoại ba bên có hiệu quả, do đó trong tương lai sẽ có nhiều cuộc gặp để tiến đến thực hiện những gì đã đề ra.

Hàn Quốc - Triều Tiên vào tháng trước vừa ký kết một thỏa thuận đồng ý đình chỉ tập trận, lập vùng cấm bay gần biên giới, loại bỏ mìn và chốt canh trong khu phi quân sự. Hôm 15.10, hai nước đi đến thống nhất bắt đầu quá trình tái kết nối đường bộ và đường sắt trong cuối năm nay.

Quan hệ liên Triều cải thiện quá nhanh khiến Mỹ lo ngại chiến dịch gây sức ép tối đa buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân cùng tên lửa không được duy trì.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/doi-thoai-3-ben-ban-viec-phi-quan-su-o-bien-gioi-han-trieu-98938.html