Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Australia và Việt Nam

Sáng 12-12-2018, tại Thủ đô Canberra của Australia đã diễn ra cuộc Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Australia-Việt Nam. Đây là cơ chế mới được thiết lập sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 3-2018.

Đoàn Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Đoàn; Đoàn Bộ Nội vụ Australia do Tổng cục trưởng Tổng cục Chính sách Marc Ablong làm Trưởng Đoàn đã tham dự cuộc Đối thoại.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh giá cao vị trí, vai trò đang gia tăng của Australia trong khu vực và những bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và thuận lợi của hai nước kể từ khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào tháng 3-2018. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến khó lường, việc tăng cường hợp tác nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực an ninh giữa Việt Nam và Australia ngày càng có vai trò quan trọng.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ nhất giữa Australia và Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thực thi luật pháp hai bên trong trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, phối hợp điều tra, đảm bảo an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, trao, nhận người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp bằng đường biển vào Australia…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đặc biệt nhấn mạnh, hoạt động của Trung tâm phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia Việt-Australia (JTCC) tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010 đã xử lý hơn 200 vụ việc, với trên 500 đối tượng có liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Chương trình đào tạo thực thi pháp luật khu vực châu Á đã tổ chức được 47 khóa đào tạo cho hơn 850 cán bộ thực thi pháp luật khu vực, trong đó có gần 300 cán bộ Bộ Công an Việt Nam. Ngoài ra, các lĩnh vực hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ Bộ Công an thông qua Chương trình học bổng của Chính phủ Australia (AAS); thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, triển khai thực hiện các Hiệp định dẫn độ và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù có kết quả đáng khích lệ.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ: “Hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật của Australia tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, giúp hai bên trao đổi thực chất về các vấn đề cùng quan tâm cả về song phương, khu vực và quốc tế”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các thành viên Đoàn Việt Nam tham dự Đối thoại.

Ông Marc Ablong, Trưởng đoàn Đối thoại Australia phát biểu, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực và khẳng định, việc hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược tạo điều kiện để hợp tác trong lĩnh vực an ninh thêm phần sâu sắc:“Việt Nam tiếp tục là đối tác an ninh quan trọng của Australia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việc hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược của hai nước vào tháng 3 vừa qua đánh dấu mối quan hệ hợp tác chín muồi và đa dạng của chúng ta. Thông qua mối quan hệ đối tác chiến lược, chúng ta tiếp tục củng cố sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau để cùng nhau đóng góp vào hòa bình và sự ổn định, thịnh vượng trong khu vực”…

Đây là Đối thoại đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh quan hệ Australia và Việt Nam phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ kể từ khi hai nước nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược hồi tháng 3-2018 và cũng nhằm thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương trong năm nay. Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Australia tiếp tục giữ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng, giúp hai bên trao đổi thực chất về các vấn đề cùng quan tâm cả về song phương, khu vực và quốc tế…

PV (từ Australia)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/doi-thoai-an-ninh-cap-thu-truong-lan-thu-nhat-giua-australia-va-viet-nam-524373/