Đối thoại cấp cao Nga - Mỹ kết thúc không có tuyên bố chung

Vòng đối thoại giữa Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John R.Bolton và Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev đã kết thúc vào chiều 23/8 tại Geneva (Thụy Sỹ) mà không ra tuyên bố chung, cho dù hai bên đều nói về những 'tiến triển' tại sự kiện này.

Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Nikolai Patrushev (trái) và

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John R.Bolton gặp gỡ tại Geneva, Thụy Sỹ.

(Ảnh: HO/AFP/Getty Images)

Cuộc đối thoại giữa các đại diện an ninh Nga và Mỹ tại Geneva kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ và là vòng thảo luận cấp cao đầu tiên mà hai nước thực hiện kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki (Phần Lan) vào tháng trước. Tuy nhiên, báo chí nước ngoài đưa tin, sự kiện này đã kết thúc với kết quả là các đại diện Nga và Mỹ đã không thể đặt bút ký kết vào một bản tuyên bố chung với lý do được hai bên đưa ra là ông Bolton đã yêu cầu bản tuyên bố cần nhắc đến việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, song đã bị phía Moscow bác bỏ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, ông Bolton cho biết, vòng đối thoại giữa Nga và Mỹ đã đạt được “tiến triển đáng kể”, cùng việc thông qua một số lĩnh vực cụ thể mà hai bên có thể khôi phục các kênh liên lạc và triển khai thêm công việc trong phạm vi các cơ quan chuyên trách.

Theo ông Bolton, trong cuộc gặp gỡ vừa diễn ra ở Geneva, các đại diện Nga và Mỹ đã thảo luận về một loạt vấn đề gồm: Không phổ biến và kiểm soát vũ khí, các mối quan hệ song phương, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, tình trạng di cư bất hợp pháp, vấn đề an ninh mạng và tình hình tại Syria, Trung Đông, Afghanistan, Ukraine.

Ông Bolton cũng cho biết, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Nga Patrushev, ông đã cảnh báo Moscow không can thiệp vào các cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra tại Mỹ. Quan chức an ninh Mỹ nhấn mạnh, phía Washington đã khẳng định rõ lập trường rằng sẽ không dung thứ các hành vi can thiệp vào các sự kiện bầu cử tại Mỹ năm 2018 và đã chuẩn bị “mọi bước đi cần thiết để ngăn chặn kịch bản này xảy ra”.

Trong khi đó, ông Patrushev miêu tả cuộc gặp giữa ông và đối tác Mỹ Bolton đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng. Ông Patrushev cho biết ông đã mời các quan chức Mỹ tới Nga để tiến hành các vòng đối thoại mới, song hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về thời điểm cho cuộc thảo luận tiếp theo.

Phát biểu trước báo giới, một cố vấn của ông Patrushev cho biết, trong khuôn khổ vòng đối thoại vừa diễn ra tại Geneva, các đại diện Nga và Mỹ đã nhất trí sẽ cùng hợp tác trong một số vấn đề gồm cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, cố vấn của ông Patrushev cũng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều vấn đề mà hai nước chưa thể tìm được tiếng nói chung./.

Thu Lan (Theo theguardian.com, Xinhua)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/doi-thoai-cap-cao-nga-my-ket-thuc-khong-co-tuyen-bo-chung-495194.html