Đối thoại chính sách: Hoàng thành Thăng Long - Hướng tới đa dạng các sản phẩm giáo dục di sản

Giáo dục di sản là nhiệm vụ cần thiết để xây dựng nền tảng văn hóa, kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua nhiều tỉnh thành đã đẩy mạnh công tác giáo dục di sản trong đó có Thủ đô Hà Nội. Với hệ thống di tích, di sản đậm đặc, đặc biệt nơi đây còn có di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội có thể coi là địa phương đi đầu cả nước trong công tác giáo dục di sản. Tuy nhiên, làm sao để giáo dục di sản thực sự hiệu quả, phát huy được hết tiềm năng thế mạnh của các điểm di tích, di sản, đặc biệt là di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long là câu chuyện không hề dễ dàng.

Để cùng bàn luận về nội dung này, chúng tôi đã mời tới trường quay 03 vị khách mời:

TS Lê Thị Minh Lý – Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa Việt Nam

Bà Nguyễn Hồng Chi – Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.

Ông Vũ Anh Tuấn –Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi sao Hoàng Mai

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Anh Thư

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-chinh-sach-hoang-thanh-thang-long-huong-toi-da-dang-cac-san-pham-giao-duc-di-san-205552.htm