Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 2

Ngày 12-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tom Hamilton, Quyền Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 2.

Cuộc đối thoại diễn ra trong bối cảnh năm 2018, Việt Nam và Australia kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm quan hệ quốc phòng song phương.

Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, nổi bật là hợp tác an ninh hàng hải, các thách thức an ninh phi truyền thống, phương hướng phát triển của cơ chế Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) hướng tới kỷ niệm 10 năm, tăng cường an ninh khu vực thông qua các cơ chế của Liên hiệp quốc, cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vai trò của ASEAN trong chính sách của các nước lớn.

Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp ông Tom Hamilton. Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước và nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác quốc phòng với Australia.

TRẦN BÌNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/doi-thoai-chinh-sach-quoc-phong-viet-nam-australia-lan-thu-2-552249.html