Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 3

Chiều 10-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Angelo Tofalo, Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy, nhân dịp sang Việt Nam đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy Angelo Tofalo tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Thượng tướng Phan Văn Giang và Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy Angelo Tofalo tại buổi tiếp. Ảnh: Hồng Pha

Tại buổi tiếp, Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy Angelo Tofalo đã trao đổi với Thượng tướng Phan Văn Giang kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam -Italy lần thứ 3.

Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 3; cảm ơn Italy đã ủng hộ Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng, việc duy trì và triển khai hiệu quả kết quả các cơ chế sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương đã ký năm 2013. Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn quan hệ quốc phòng Việt Nam - Italy tiếp tục được thúc đẩy, trở thành trụ cột trong quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trước đó, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy Angelo Tofalo đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 3.

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 3. Ảnh: Hồng Pha

Tại Đối thoại, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Quốc vụ khanh Quốc phòng Italy Angelo Tofalo đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên đánh giá kết quả quan hệ hợp tác quốc phòng song phương kể từ sau Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Italy lần thứ 2; thống nhất các nội dung, biện pháp thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trong đó phát huy hơn nữa hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng và Nhóm Công tác về hợp tác quốc phòng; tăng cường phối hợp, hợp tác tại các cơ chế, diễn đàn đa phương; duy trì hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nhất là đào tạo ngôn ngữ; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua trao đổi chuyên gia về gìn giữ hòa bình; thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam; trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và đào tạo cho lực lượng rà phá bom mìn…

Trong thời gian chuyến thăm và làm việc Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Italy đến thăm Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng), Công ty Trực thăng miền Bắc; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa tại Việt Nam.

Hồng Pha

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/doi-thoai-chinh-sach-quoc-phong-viet-nam-italy-lan-thu-3/