Đối thoại Davos: Giảm khí thải tại các nền kinh tế mới nổi

Trái đất nóng lên. Hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất nhiều hơn và trên phạm vi rộng hơn. Nguyên nhân một phần đến từ sự gia tăng lượng CO2 trong khí quyển. Do đó, trung hòa carbon, giảm phát thải về 0 đang là yêu cầu bắt buộc với kinh tế toàn cầu, trong đó bao gồm cả các nền kinh tế mới nổi. Theo các chuyên gia, các nền kinh tế mới nổi cần 5,8 - 5,9 nghìn tỉ USD vào năm 2030 để có thể đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Tuy nhiên, mục tiêu này không hề dễ dàng. Những trở ngại kinh tế đang cản trở nỗ lực thu hẹp khoảng cách tài chính này. Vậy đâu là giải pháp? Các chính sách, các khung pháp lý cần cập nhật và sửa đổi ra sao? Những mô hình tài chính đổi mới nào sẽ giúp giảm lượng khí thải, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tại các thị trường này? Những câu hỏi này sẽ phần nào được giải đáp trong phiên thảo luận của Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos 2024 với chủ đề: Giảm khí thải tại các nền kinh tế mới nổi.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Anh Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-davos-giam-khi-thai-tai-cac-nen-kinh-te-moi-noi-222695.htm