Đối thoại Davos lSố 16l: Tái định hình cơ cấu năng lượng Châu Âu

Châu Âu đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép về năng lượng. Một mặt, kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2/2022, châu Âu phải cố gắng chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu và khí đốt từ Nga, tìm kiếm các nhà cung cấp năng lượng thay thế mới, trong khi vẫn phải đảm bảo đủ năng lượng cho các hộ gia đình và doanh nghiệp.

Mặt khác, mục tiêu được EU đặt ra là đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050, nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển sang các nguồn năng lượng sạch và bền vững. Nhưng quá trình chuyển đổi này không thể diễn ra trong một sớm một chiều, mà nó đòi hỏi phải có sự đầu tư, đổi mới và các giải pháp chính trị xuyên suốt. Và xuyên suốt quá trình này, các doanh nghiệp châu Âu vẫn phải duy trì khả năng cạnh tranh trong bối cảnh bất ổn trên toàn cầu và lạm phát tăng cao. Vậy phải làm thế nào để giải quyết được vấn đề này. Làm thế nào để tái định hình cơ cấu năng lượng của châu Âu?

Để thảo luận về vấn đề này, tôi đã mời tới đây các vị khách quý, từ cả khu vực công và tư nhân:

Bà KADRI SIMSON, Ủy viên phụ trách Năng lượng, Ủy ban châu Âu.

Ông ANDERS OPEDAL, Giám đốc điều hành của Equinor.

Bà LAURENCE BOONE, Quốc vụ khanh phụ trách châu Âu của Pháp.

Và Ông MADS NIPPER, Giám đốc điều hành, Ørsted.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Kim Ngọc

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/doi-thoai-davos-lso-16l-tai-dinh-hinh-co-cau-nang-luong-chau-au