Đối thoại là giải pháp

Thế giới đang chứng kiến những điểm nóng căng thẳng kéo dài triền miên tại nhiều châu lục. Trong đó, việc sử dụng sức mạnh quân sự cho thấy đây không phải là cách có thể giúp phân thắng - thua. Ðể hạ nhiệt căng thẳng, gỡ thế bế tắc, nhiều nước khẳng định rằng tiến hành đối thoại là giải pháp duy nhất đúng để thiết lập hòa bình, ổn định lâu dài.

Liên quan tình hình căng thẳng leo thang nghiêm trọng tại bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và nhiều nước đều nhấn mạnh cần nỗ lực đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của nước này, chứ không chỉ theo đuổi các biện pháp trừng phạt và gây sức ép. Với "lò lửa Afghanistan", Pakistan kêu gọi Washington tránh cách tiếp cận quân sự đối với vấn đề Afghanistan vì vũ lực không phải là giải pháp. Islamabad nêu rõ, chỉ có thông qua đàm phán với Taliban mới mang lại hòa bình.

Ðể hóa giải cuộc khủng hoảng ngoại giao tại vùng Vịnh bùng phát từ đầu tháng 6 vừa qua, các nước trung gian hòa giải yêu cầu Qatar và các quốc gia A-rập nhượng bộ và thỏa hiệp lẫn nhau thông qua đối thoại. Tại Iraq, Liên hợp quốc hối thúc cộng đồng người Kurd tham gia tiến trình đàm phán với chính quyền Baghdad nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình. Tại Syria, Liên hợp quốc khẳng định sẽ không một bên nào giành chiến thắng trong cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" kéo dài sáu năm qua, do đó các bên tham chiến tại nước này cần tiến hành đối thoại, tìm một giải pháp chính trị lâu dài.

THẠCH VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34132902-doi-thoai-la-giai-phap.html