Đối thoại phòng chống tham nhũng giáo dục

Hôm nay, tại Hà Nội, sẽ diễn ra Đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 7. Đây là sự kiện được tổ chức mỗi năm hai lần. Năm nay, nội dung đối thoại tập trung vào lĩnh vực giáo dục.

Hình minh họa. Đối thoại phòng chống tham nhũng do Đại sứ quán Thụy Điển, thay mặt cho các đối tác phát triển tại Việt Nam và Thanh tra Chính phủ, thay mặt cho Chính phủ Việt Nam tổ chức. Kết quả của Đối thoại sẽ được báo cáo tại các cuộc họp tư vấn Nhóm các nhà tài trợ. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tham nhũng trong hệ thống giáo dục Việt Nam hiện gây mất niềm tin, tác động đến tất cả mọi người và đặc biệt là người nghèo, đồng thời cản trở sự phát triển của đất nước. Với sự tham gia của các Đại sứ, các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý Việt Nam, Đối thoại sẽ thảo luận và tìm ra giải pháp cho câu hỏi: Chúng ta có thể đấu tranh chống tham nhũng nói chung và chống tham nhũng trong ngành giáo dục? Cũng tại Đối thoại, Thanh tra Chính phủ sẽ đưa “Kết quả khảo sát thực trạng tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục, các dạng sai phạm và những sơ hở trong cơ chế chính sách được phát hiện qua các cuộc thanh tra những năm gần đây”. Để chuẩn bị cho Đối thoại, từ giữa tháng 5 đã diễn ra 2 hội nghị bàn tròn với sự tham gia của Thanh tra Chính phủ, Đại sứ quán Thụy Điển và Tổ chức Hướng tới minh bạch. Việc Chính phủ Việt Nam cùng các Đối tác phát triển chọn Giáo dục là trọng tâm của Đối thoại phòng chống tham nhũng lần này một mặt phản ánh thực trạng giáo dục, mặt khác cho thấy phần nào những nỗ lực và sự nghiêm túc của các bên liên quan trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam. Tác giả : Kim Hải

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/doi_thoai_phong_chong_tham_nhung_giao_duc__d49b25f4d0.html