Đối thoại Shangri-La vẫn sẽ diễn ra dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Singapore

Nhà tổ chức của Đối thoại Shangri-La khẳng định vẫn tiếp tục xúc tiến cho sự kiện đối thoại quốc phòng thường niên trực tiếp tại Sinapore, sau khi Diễn đàn kinh tế thế giới hủy sự kiện khi Singapore đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng trong nhiều tuần qua.

Ban tổ chức Đối thoại Shangri-La tiếp túc xúc tiến sự kiện vào đầu tháng 6 tới. (Ảnh: CNA)

Dự kiến, Đối thoại Shangri-La sẽ quy tụ quan chức và học giả từ hàng chục quốc gia đến đối thoại về tình hình an ninh khu vực trong 2 ngày 4-5/6 năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến cũng sẽ có mặt.

Ngày 17/5, Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), nhà tổ chức của Đối thoại Shangri-La, ra thông báo khẳng định rằng “việc Diễn đàn kinh tế thế giới hủy sự kiện ở Singapore không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã có khẳng định của các bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao từ khắp thế giới sẽ tham dự sự kiện của chúng tôi”, thông cáo nói.

“Chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác trong chính phủ Singapore để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, điều chỉnh bất kỳ điều gì cần thiết để bảo vệ cả những khách tham gia và cộng đồng địa phương”, IISS khẳng định.

Kể từ khi được tổ chức năm 2002, Đối thoại Shangri-La được tổ chức đều đặn ở Singapore ngoại trừ năm ngoái vì những hạn chế đi lại toàn cầu để ngăn chặn dịch COVID-19.

Singapore hôm qua ghi nhận 21 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có một ổ dịch liên quan đến nhân viên sòng bạc ở Vịnh Marina và nhiều trường hợp liên quan đến sân bay Changi.

Nước này có tổng số 235 ca mắc trong thời gian từ ngày 11-17/5.

Kế hoạch triển khai Bong bóng du lịch giữa Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) đã phải hoãn lần thứ hai vì diễn biến dịch phức tạp.

Bình Giang

Theo CNA, Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/doi-thoai-shangri-la-van-se-dien-ra-du-dich-covid-19-dien-bien-phuc-tap-o-singapore-post1337565.tpo