Đối thoại việc di dời nghĩa trang Hồi giáo

(TNO) Chiều 22.3, UBND Q.10, Ban đại diện (BĐD) cộng đồng Hồi giáo TP.HCM tổ chức đối thoại với người dân về việc di dời nghĩa trang Hồi giáo tại 493/73 Cách Mạng Tháng 8, Q.10, TP.HCM.

Khu đất này sẽ sáp nhập với khu đất 499/22 Cách Mạng Tháng 8 để xây dựng Trường THCS Kỳ Hòa.

BĐD cộng đồng Hồi giáo TP xác nhận, Ban Quản trị Thánh đường Hồi giáo Masjid Al Rahim là tổ chức đang quản lý khu nghĩa trang này. Trên cơ sở đó, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Q.10 đã thỏa thuận và chuyển 15 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ về đất cho Ban quản trị Thánh đường Masjid Al Rahim từ tháng 9.2008. Đồng thời, UBND TP đã bố trí khu C3 nghĩa trang Đa Phước dành cho cộng đồng Hồi giáo và các ngôi mộ tại nghĩa trang 493/73 sẽ được cải táng về đó.

Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức Trọng - Phó chủ tịch UBND Q.10 ghi nhận các ý kiến và kêu gọi bà con cùng chung lòng thực hiện chủ trương di dời để xây dựng công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng.

Quang Hiển

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/doi-thoai-viec-di-doi-nghia-trang-hoi-giao-490274.html