Đối thoại với người dân vùng ô nhiễm nhà máy thép

Chiều 27.2, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đối thoại với người dân xã Hòa Liên (H.Hòa Vang) liên quan đến tình trạng ô nhiễm do 2 nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc đóng trên địa bàn gây ra.

Trước đó, tối 26.2, hàng trăm người dân tập trung trước Nhà máy thép Dana Ý để phản ứng, khiến chính quyền H.Hòa Vang phải vận động, giải thích đến khuya người dân mới ra về... Tuy nhiên, tại buổi đối thoại chiều qua, chỉ có khoảng 40 hộ dân tham dự. Cho rằng địa phương đã đối thoại nhiều lần nhưng vẫn không giải quyết dứt điểm, nhiều người không đồng ý dự họp tại UBND xã Hòa Liên; đồng thời đề nghị UBND TP.Đà Nẵng xác định thời điểm di dời cụ thể để ổn định cuộc sống. Theo ông Hồ Kỳ Minh, cuộc đối thoại có quá ít hộ dân nên UBND TP.Đà Nẵng bố trí một cuộc đối thoại khác vào chiều nay (28.2) để giải đáp các vấn đề liên quan; tạm thời giao UBND huyện và xã tiếp tục vận động người dân.

Tình trạng Nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn diễn ra nhiều năm qua, UBND TP.Đà Nẵng đã phạt nặng nhiều lần nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm. Theo UBND H.Hòa Vang, năm 2017, TP.Đà Nẵng có chủ trương giải tỏa khoảng 340 hộ dân trong bán kính 500 m để tránh ô nhiễm, nhưng đến nay khu tái định cư Hòa Liên 6 vẫn chưa thi công xong, quá trình kiểm định nhà, đất… để đền bù giải tỏa vẫn đang tiến hành. Hồi cuối năm 2017, Nhà máy thép Dana Úc bị sự cố khiến bụi bẩn bay ra khu dân cư, UBND huyện đã yêu cầu khắc phục xong mới hoạt động trở lại.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/doi-thoai-voi-nguoi-dan-vung-o-nhiem-nha-may-thep-936930.html