Đối thoại vướng mắc GPMB đường Gia Lách - KDT Nguyễn Du
Sáng nay (5/12), UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức buổi đối thoại đối với 3 hộ dân xã Xuân Giang liên quan đến công tác GPMB thi công tuyến đường Gia Lách – Khu di tích Nguyễn Du, thuộc địa bàn xã Xuân Giang.
Theo hồ sơ của Ban bồi thường hỗ trợ - GPMB huyện Nghi Xuân, ở thời điểm hiện tại, trên tuyến đường còn “vướng” 3 hộ gia đình gồm: Hộ bà Trần Thị Thanh, hộ ông Trần Trung Thành (cùng thôn Hồng Tiến) và hộ ông Trần Văn Linh ở thôn An Tiên (xã Xuân Giang).
Trong đó hộ bà Trần Thị Thanh có diện tích thu hồi là 19,6 m2, giá trị bồi thường về đất ở là 131.320.000 đồng, tài sản trên đất là 57.282.954 đồng; hộ ông Trần Trung Thành được bồi thường tài sản trên đất với số tiền xấp xỉ 60 triệu đồng; hộ ông Trần Văn Linh chỉ mới làm công tác kiểm đếm, chưa áp giá tài sản…
Tại buổi đối thoại, bà Trần Thị Thanh đề xuất được chuyển đổi nghề nghiệp và hỗ trợ kinh phí đào tạo khi Nhà nước thu hồi đất. Trong khi đó, ông Trần Trung Thành đề xuất được bồi thường về đất vì có nguồn gốc đất ổn định từ năm 1976 đến nay.
Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo huyện Nghi Xuân khẳng định: “Đối với hộ bà Thanh không thuộc diện bị mất 100% đất ở (diện tích thu hồi 19,6m2) nên đối chiếu với các quy định, không thuộc diện được chuyển đổi nghề và hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề.
Những hộ dân trên nằm trong phạm vi chỉ giới 24m (12m từ tim đường ra hai bên) đã được phê duyệt theo các văn bản trước đó (năm 1993) nên theo quy định sẽ không được bồi thường. Vì vậy, những đề xuất của các hộ dân không thể đáp ứng được vì không đúng với các quy định của pháp luật hiện hành. Hội đồng Bồi thường GPMB sẽ tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ trong điều kiện có thể, giúp các gia đình tháo gỡ khó khăn.
Được biết, Dự án đầu tư tuyến đường Gia Lách – Khu di tích Nguyễn Du khởi công vào ngày 2/5/2018 với tổng số vốn đầu tư 175 tỷ đồng.
Tuyến đường có chiều dài 4,2km từ chợ Xuân An đến cầu Sắt (Xuân Giang) rộng 24m; có 9 cầu, trong đó, có 1 cầu làm mới và 8 cầu mở rộng.
Hoài Nam