Đối thủ của ĐT Việt Nam gặp trở ngại cực lớn trước vòng loại World Cup

Đội tuyển UAE đang đối diện với thách thức không nhỏ trong quá trình chuẩn bị cho Vòng loại World Cup, khi nước này vừa tuyên bố hủy bỏ mùa giải VĐQG.

Hiện tại, UAE đang xếp thứ 4 tại bảng G với 6 điểm, kém đội dẫn đầu là Việt Nam 5 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. Tuy nhiên, họ sẽ không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho 4 lượt trận cuối khi Liên đoàn Bóng đá UAE đã thông báo hủy phần còn lại của giải VĐQG.

Bóng đá UAE đã tạm dừng từ tháng Ba do ảnh hưởng của COVID-19. Sau cuộc họp mới đây, LĐBĐ UAE đã thống nhất hủy giải, sẽ không có đội vô địch và xuống hạng.

UAE (áo trắng) đang gặp khó khăn.

UAE (áo trắng) đang gặp khó khăn.

Trước mắt, đây có thể coi là một lợi thế của Malaysia khi họ sẽ đến làm khách tại UAE vào ngày 8/10. Ở thời điểm đó, phần đông tuyển thủ UAE đã không được chơi bóng đỉnh cao trong 7 tháng.

"Giải VĐQG UAE bị hủy là lợi thế cho thầy trò HLV Tan Chang Hoe trước thềm vòng loại World Cup 2022. LĐBĐ UAE đã thông qua phương án chưa từng có vì dịch COVID-19", trang NST đưa tin.

Trái lại, các CLB tại Malaysia đã có thể trở lại tập luyện giãn cách từ ngày 15/6. Dù triển khai cuộc hội quân ngắn ngày cho các tuyển thủ Malaysia không thành công, nhưng HLV Tan Chang Hoe cũng đã bày tỏ sự vui mừng khi các CLB được phép trở lại tập luyện.

"Với cầu thủ, không thi đấu trong thời gian dài là một thách thức. Giải đấu ở Việt Nam đã trở lại, các cầu thủ Thái Lan cũng được hội quân để tập luyện. Bóng đá Malaysia cần trở lại càng sớm càng tốt để giúp cầu thủ lấy lại phong độ", ông Tan nói với NST.

Ngày 13/10, Malaysia sẽ có cuộc đối đầu với Việt Nam. Trước đó, có thể thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá giao hữu với Kyrgyzstan vào 8/10.

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/doi-thu-cua-dt-viet-nam-gap-tro-ngai-cuc-lon-truoc-vong-loai-world-cup/20200621073814683