Đối thủ của ĐT Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm Asian Cup

ĐT Iraq sẽ không có sự phục vụ của 4 trụ cột vì chấn thương và án phạt, trong khi ĐT Iran vắng hai trụ cột và nhiều cầu thủ đang thi đấu nước ngoài chưa rõ có kịp về hội quân hay không.

Mới đây, HLV Katanec đã gọi 27 cầu thủ tập trung ĐTQG Iraq để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Một số cái tên nổi bật được triệu tập như Ali Adnan đang chơi ở giải Serie A (Ý) cho CLB Atalanta; hay Frans Dhia Putros từ CLB Hobro IK (Đan Mạch), Osama Rashid từ CLB Santa Clara (Bồ Đào Nha)...

Tuy nhiên, ĐT Iraq chịu tổn thất lực lượng khi tiền đạo Justin Meram (đang chơi cho CLB Columbus Crew tại giải MLS, Mỹ) và hậu vệ Mustafa Nadhim (đang chơi cho CLB Al-Shorta ở Iraq) không thể góp mặt vì chấn thương.

ĐT Iraq mất nhiều trụ cột tại Asian Cup 2019

Ngoài ra, hai cầu thủ Fahad Talib và Amjad Radhi (cùng của CLB Al-Quwa Al-Jawiya vô địch AFC Cup 3 năm liến tiếp 2016, 2017, 2018) vừa bị Liên đoàn bóng đá châu Á đình chỉ thi đấu vì nghi ngờ sử dụng doping.

Sự vắng mặt của 4 trụ cột kể trên ít nhiều ảnh hưởng tới chất lượng đội hình của ĐT Iraq và là lợi thế cho các đối thủ tại bảng D Asian Cup 2019, trong đó có Việt Nam.

Ở giải đấu lớn nhất châu lục, ĐT Việt Nam cũng vừa tập trung 27 tuyển thủ, trong đó thiếu vắng Đình Trọng và rất có thể tới đây là Trọng Hoàng - hai trụ cột quan trọng giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup vừa qua.

Một đội bóng khác đồng thời là ứng viên số 1 cho ngôi nhất bảng D - ĐT Iran cũng gặp trục trặc về lực lượng.

Trong ngày đầu tập trung, HLV Carlos Queiroz chỉ có sự phục vụ của 21 tuyển thủ, vắng 2 tiền đạo xuất sắc là Alireza Jahanbakhsh - cựu vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan, hiện thi đấu cho CLB Brighton tại Ngoại hạng Anh, và Karim Ansarifad - người đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2018.

Cầu thủ sút tung lưới Bồ Đào Nha tại World Cup là Karim Ansarifad không cùng ĐT Iran dự Asian Cup tới

Dẫu vậy, trong 21 cầu thủ được triệu tập của ông Carlos Queiroz vẫn còn trong tay 11 cái tên vừa dự World Cup 2018 tại Nga, có thể kể ra như Sardar Azmoun, Masoud Shojaei, Alirezan Beiranvand... đặc biệt là lão tướng dày dạn kinh nghiệm Ashkan Dejagah - người từng có quãng thời gian thi đấu ở Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Fulham.

Do còn chờ xác nhận của một số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu nên tới ngày 26-12, ĐT Iran mới chốt danh sách 23 tuyển thủ chính thức dự Asian Cup.

Trước khi bước vào thi đấu Asian Cup 2019, ĐT Iran sẽ đá 3 trận giao hữu với ĐT Qatar, ĐT Palestine và ĐT Lebanon; ĐT Iraq đá 2 trận giao hữu với ĐT Trung Quốc và ĐT Palestine; trong khi ĐT Việt Nam gặp ĐT CHDCND Triều Tiên và ĐT Philippines.

Đội bóng còn lại của bảng là Yemen hiện do HLV Jan Kocian dẫn dắt chưa công bố lịch đấu giao hữu, nhưng trong 2 trận giao hữu cuối tháng 11 vừa qua, đội bóng này thua Ả Rập Xê Út 0-1 và thua UAE 0-2.

Tại Asian Cup, ĐT Việt Nam lần lượt gặp Iraq ngày 8-1-2019, Iran ngày 12-1-2019 và Yemen ngày 16-1-2019.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/doi-thu-cua-dt-viet-nam-ton-that-luc-luong-truoc-them-asian-cup/794229.antd