Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo mất chân sút 'sát thủ' hàng đầu tại ASIAD 18

Tiền vệ tấn công Kaleemullah Khan nhiều khả năng sẽ không tham gia cùng tuyển Olympic Pakistan trong chiến dịch ASIAD 2018. Chân sút 25 tuổi gặp phải một số vấn đề với LĐBĐ nước này.

Pakistan, một đất nước có mật độ dân số đông thứ sáu trên thế giới đang phải đối đầu với các vấn đề xã hội bởi sự bất ổn về chính trị đang có những bước tiến để hòa nhập trở lại đấu trường quốc tế thông qua các giải đấu châu lục.

Tuy nhiên, con đường này đang trở nên gập ghềnh và trắc trở mà đội bóng đối thủ của thầy trò Park Hang-seo đang phải cố gắng vượt qua.

Vào năm ngoái, Pakistan vừa được FIFA xóa lệnh cấm thi đấu tại mọi giải đấu quốc tế bởi sự can thiệp quá mức của nền chính trị nước này vào bóng đá.

ASIAD 2018 là giải đấu đầu tiên của đội bóng vùng Nam Á đánh dấu sự hội nhập trở lại với thể thao quốc tế. Đấu trường châu lục này được xem là rất quan trọng với Pakistan.

Để triệu tập đội hình cho đấu trường ASIAD 2018, đội bóng với biệt danh Áo xanh đã phải đón nhận thông tin không vui.

Chân sút Kaleemullah Khan, một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất tại Pakistan đã xin nộp đơn triệu tập muộn vì vướng phải các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ chuyển nhượng tới CLB Izmirspor của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ban đầu, LĐBĐ Pakistan đã chấp thuận yêu cầu này tuy nhiên khi ngày khởi tranh ASIAD 2018 đã cận kề, Kaleemullah Khan vẫn chưa thể tập trung ở quê nhà để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.

Hành động này đã khiến LĐBĐ Pakistan nổi giận và tên của anh đã bị gạch khỏi danh sách Olympic Pakistan và rất có thể là trong màu áo ĐTQG ở các giải đấu sắp tới.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra trong phút chót, Kaleemullah Khan sẽ không thể góp mặt tại ASIAD 2018 cùng các đồng đội. Trước đó, cầu thủ 25 tuổi hứa hẹn sẽ là trụ cột của Olympic Pakistan tại giải đấu sắp tới.

Cầu thủ này có thể thi đấu khá đa năng trên hàng tiền đạo khi đá tốt cả ở vị trí trung phong lẫn hai cánh. Truyền thông Pakistan cũng đã không ít lần so sánh cầu thủ này với Messi bởi sự tương đồng trong lối chơi lẫn thành tích thi đấu.

Kaleemullah Khan là một thành viên chính thức của Đội tuyển Quốc gia Pakistan từ năm 2011. Tiền vệ này đã xuất hiện trong 25 trận đấu quốc tế, ghi được bốn bàn thắng và là đội trưởng của đội bóng Áo xanh từ năm 2014.

Tại cuộc tranh tài ở đấu trường châu lục tới đây, đối thủ mà Olympic Pakistan sẽ đối đầu là đội bóng của HLV Park Hang-seo. Hai đội gặp nhau trong trận đấu khai màn bảng D vào ngày 14.8. Tiếp đó, vào ngày 16.8, họ sẽ gặp Nhật Bản và trận đấu cuối cùng gặp Nepal sẽ được diễn ra vào ngày 19.8.

Cũng như mục tiêu mà nhà cầm quân người Hàn quốc đề ra cho các học trò, Olympic Pakistan cũng muốn vượt qua vòng bảng cho lần trở lại với bóng đá quốc tế này.

D.N

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/doi-thu-cua-thay-tro-hlv-park-hang-seo-mat-chan-sut-sat-thu-hang-dau-tai-asiad-18-94361.html