Đối thủ của tuyển Việt Nam không mạnh

Sau trận ra quân đại thắng Maldives 16-0, thầy trò Mai Đức Chung đã nghiên cứu kỹ chủ nhà Tajikistan ở vòng loại bảng B giải vô địch nữ châu Á 2022 và nhận định đối thủ này không mạnh.

Chủ nhà Tajikistan vừa có trận thắng Maldives 4-0 trong lúc tuyển nữ Việt Nam ngồi trên khán đài xem và phân tích kỹ. Theo VFF, sau khi chứng kiến trình độ của đối thủ sẽ gặp ngày 29-9, HLV Mai Đức Chung bước đầu đã có nhận định về đội chủ nhà.

Theo đó, ông đánh giá các cầu thủ Tajikistan có tầm vóc cao lớn, nhất là hàng hậu vệ thuộc Liên Xô cũ: “Họ chơi bóng dài, bóng bổng khá tốt và chủ yếu tấn công trung lộ. Mặc dù vậy, kỹ thuật chơi bóng của các cầu thủ Tajikistan chỉ ở mức trung bình, nếu không muốn nói hơi cứng một chút. Đội chủ nhà Tajikistan chọn đội hình chiến thuật 4-4-2 để thi đấu với Maldives, dựa vào hai tiền đạo ở trên có tốc độ nhanh để đua bóng với đối phương”.

HLV Mai Đức Chung đưa ra những nhận xét này cho các học trò trong cuộc họp đội trên sân, trước buổi tập sáng 27-9. Ông thầy dày dạn kinh nghiệm của tuyển nữ Việt Nam muốn các cầu thủ giữ tinh thần thoải mái, tự tin nhưng không chủ quan trước trận đấu sắp tới.

HLV Mai Đức Chung đã nghiên cứu và phân tích đối thủ rất kỹ cho các học trò. Ảnh: AN.

HLV Mai Đức Chung đã nghiên cứu và phân tích đối thủ rất kỹ cho các học trò. Ảnh: AN.

Còn nhớ sau cơn mưa gôn 16 bàn vào lưới Maldives, ông Chung cũng thẳng thắn nhìn nhận các học trò còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ông muốn họ chơi nhuần nhuyễn hơn giữa các tuyến và dứt điểm quyết đoán hơn nữa.

Trong buổi tập khoảng 80 phút sáng 27-9, sau thời gian khởi động kỹ với chuyên gia thể lực Cedric, ban huấn luyện tiếp tục cho các cầu thủ chia đội hình thi đấu đối kháng trên nửa sân trong khoảng thời gian hơn 50 phút.

Buổi chiều cùng ngày, ban huấn luyện tiếp tục cho các cầu thủ xem lại băng ghi hình trận đấu giữa Tajikistan và Maldives và có những phân tích cụ thể về đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam bước sang ngày thứ 9 tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan) trong quá trình tham dự vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tiếp tục miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp chủ nhà Tajikistan, diễn ra vào ngày 29-9.

Tuyển nữ Việt Nam rèn thể lực với chuyên gia Cedric. Ảnh: AN.

HLV Mai Đức Chung cho biết đội đã hoàn tất đấu pháp, các cầu thủ đang có phong độ ổn định. Trong các buổi tập cuối cùng, ban huấn luyện cho cầu thủ ra sân khởi động trong thời gian ngắn với các nội dung tập cường độ cao và kết thúc sớm.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập trên sân chính Republican vào ngày 28-9, từ lúc 17 giờ đến 18 giờ (giờ địa phương). Sàng cùng ngày, ban tổ chức sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho đội tuyển nữ Việt Nam tại khách sạn theo quy định chung.

20 giờ, ngày 29-9 (giờ Việt Nam), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối của bảng B vòng loại giải bóng đá Nữ vô địch châu Á 2022 gặp chủ nhà Tajikistan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tạm dẫn đầu với ưu thế lớn về hiệu số bàn thắng bại. Để giành vé đi tiếp, Huỳnh Như cùng đồng đội chỉ cần hòa Tajikistan nhưng tiếp tục đặt mục tiêu bỏ túi 3 điểm.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/doi-thu-cua-tuyen-viet-nam-khong-manh-1018057.html