Đối thủ Jordan ở vòng knock out: Quân số đông đủ

Nếu như Việt Nam đã có sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thì Jordan đang cho thấy họ là một ứng cử viên vô địch Asian Cup 2019 sau vòng bảng khá ấn tượng khi thắng ĐKVĐ Úc, thắng Bahrain và quan trọng là không thua và không để thủng lưới  bàn nào.

Các cầu thủ Jordan tập luyện cho trận đấu với ĐT Việt Nam.

Nếu như Việt Nam đã có sự tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thì Jordan đang cho thấy họ là một ứng cử viên vô địch Asian Cup 2019 sau vòng bảng khá ấn tượng khi thắng ĐKVĐ Úc, thắng Bahrain và quan trọng là không thua và không để thủng lưới bàn nào.

HLV Vital Burklmanns đang theo dõi sát sao 3 trụ cột đang dưỡng thương là Youssef Al-Rawashdeh, Salem Al-Ajalin và Khalil Bani Atiya. Tuy cả 3 vẫn còn làm việc với đội ngũ bác sỹ nhưng hy vọng họ kịp ra sân ở trận đấu với Việt Nam. HLV người Bỉ cho biết “Tôi không vội vã với bất cứ cầu thủ nào của mình mà luôn chờ đợi họ hoàn toàn bình phục. Tín hiệu đáng mừng là tất cả đã trở lại tập luyện và bác sỹ đội báo cáo những thông tin tốt lành”.

Quân số đông đủ. Tinh thần tốt với vị trí đầu bảng B. Các cầu thủ Jordan còn tiết lộ là nhiều tuyển trạch viên đã hứa hẹn với họ sẽ chuyển nhượng sang CLB tốt hơn với mức lương cao hơn nếu như tiếp tục thi đấu ấn tượng ở Asian Cup mà trước mắt là trận đấu với Việt Nam.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_201338_doi-thu-jordan-o-vong-knock-out-quan-so-dong-du.aspx