Đối thủ sắp tới của Mike Tyson là người như thế nào?

Sắp tới Mike Tyson sẽ có trận đấu với Roy Jones Jr, người từng 4 lần vô địch thế giới và có thành tích 66 trận thắng trong 75 lần thượng đài.

Mới đây, TMZ thông báo: “Mike Tyson sẽ so găng với Roy Jones Jr trong trận đấu 8 hiệp có tên Frontline Battle vào ngày 12/9 tới. Trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội”.

Huyền thoại 54 tuổi này sẽ đối đầu với một tay đấm lừng danh Roy Jones Jr, 51 tuổi vào ngày 12/9 tới.

Huyền thoại 54 tuổi này sẽ đối đầu với một tay đấm lừng danh Roy Jones Jr, 51 tuổi vào ngày 12/9 tới.

Trước đó, hồi tháng 5, Mike Tyson đã khiến người hâm mộ quyền anh xôn xao về ngày trở lại khi liên tục đăng tải các video tập luyện. Người hâm mộ đã một lần nữa được thấy các bước di chuyển nhanh nhẹn và có phần hung tợn của Mike Tyson thời kỳ đỉnh cao. Hiện tại, Mike Tyson đã miệt mài tập luyện với giáo án nghiêm ngặt từ nhiều tháng qua để chuẩn bị cho ngày tái xuất.

Sau khi tuyên bố trở lại sàn đấu, Mike Tyson nhận nhiều lời đề nghị so găng, từ Evander Holyfield, Shannon Briggs, hay Wanderlei Silva. Thậm chí, "Cậu bé vàng" Oscar De La Hoya cũng cân nhắc trở lại võ đài vì "tay đấm thép".

Hiện tại, Mike Tyson vẫn giữ kỷ lục là võ sĩ trẻ nhất từng vô địch quyền anh hạng nặng thế giới khi mới 20 tuổi 4 tháng. Trong sự nghiệp, ông từng thắng 50 trận, thua 6 trận, trong đó có 44 trận ông thắng knock-out. Võ sĩ này treo găng vào năm 2005 sau thất bại trước Kevin McBride.

Roy Jones Jr giã từ quyền anh vào năm 2018 sau 75 lần so găng chuyên nghiệp. (Ảnh: The Sun).

Trong khi đó, Roy Jones Jr cũng là tên tuổi lớn trong làng quyền anh. Ông từng là cựu vô địch thế giới ở 4 hạng cân, bao gồm hạng trung, hạng siêu trung, hạng nặng và hạng dưới nặng. Năm 1999, ông thống nhất 3 đai WBA, WBC và IBF để trở thành nhà vô địch tuyệt đối của hạng dưới nặng.

Sau khi mất danh hiệu hạng dưới nặng trước Antonio Tarver vào năm 2004, cựu sao người Mỹ có 9 năm thi đấu ở hạng bán nặng trước khi kết thúc sự nghiệp vào năm 2018 với thành tích 66 chiến thắng trong 75 lần thượng đài.

Cựu võ sĩ 51 tuổi nổi tiếng với tốc độ ra đòn nhanh và những pha bẻ góc chính xác. Lối đánh của ông có phần khác với quyền anh truyền thống. Điều này khiến Jones Jr được xem là đối thủ ngang tài ngang sức với Tyson.

Hôm 21/7, Roy Jones Jr cũng xác nhận đồng ý so găng với Tyson: "Điều đó là sự thật, Tyson là huyền thoại, thật điên rồ khi từ chối trận đấu với anh ấy. Tôi không có ý định trở lại và chiến đấu lần nữa, nhưng vì đó là Tyson, tôi đành ngoại lệ. Trong tất cả lời đề nghị, anh ấy chọn tôi, làm sao tôi có thể từ chối".

Cựu võ sĩ Andre Ward trước đây tiết lộ Roy Jones Jr từng từ chối khoản tiền đến 42 triệu USD để đối đầu với Mike Tyson vào năm 2003.

Hiện tại, Ủy ban thể thao California (CSAC) cũng xác nhận trận đấu giữa Mike Tyson và Roy Jones Jr sẽ được phép tổ chức vào đầu tháng 9 tới. Đây là trận đấu biểu diễn và hai võ sĩ sẽ phải đeo mũ bảo hộ cũng như sử dụng găng tay to hơn bình thường để tránh chấn thương. Trọng tài chính được phép dừng trận đấu bất cứ lúc nào nếu nó vượt quá mục đích biểu diễn.

Cũng theo CSAC, Mike Tyson và Roy Jones Jr phải vượt qua các cuộc kiểm tra y tế bắt buộc cho các võ sĩ ngoài 40 tuổi để tham gia trận đấu.

Video: Tốc độ tấn công chớp nhoáng của Mike Tyson. (Nguồn: Zing).

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/doi-thu-sap-toi-cua-mike-tyson-la-nguoi-nhu-the-nao-a483500.html