Đối thủ tại King's Cup có giá trị gấp hơn 9 lần tuyển Việt Nam

Đối thủ đầu tiên của thầy trò HLV Park Hang-seo tại King's Cup 2019 là Curacao, đội tuyển sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu ở những giải vô địch quốc gia châu Âu.

Cái tên cuối cùng nhận lời mời tham dự King's Cup 2019 ở Thái Lan đã được xác định, đó là đội tuyển Curacao đến từ khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), hiện đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Curacao đồng thời cũng là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong lần trở lại King's Cup sau 13 năm vắng bóng. Curacao được đánh giá cao nhất tại giải đấu giao hữu ở Thái Lan tháng 6 này với tổng giá trị chuyển nhượng cao nhất trong số 4 đội.

Đội tuyển Curacao tham dự King's Cup ngay trước thềm Cúp vàng CONCACAF 2019. Ảnh: CONCACAF.

Đội tuyển Curacao tham dự King's Cup ngay trước thềm Cúp vàng CONCACAF 2019. Ảnh: CONCACAF.

Cụ thể, trên trang thông tin chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của Curacao hiện tại lên tới 16,23 triệu euro, cao hơn gấp 9 lần so với đội hình tuyển Việt Nam (1,73 triệu euro).

Trong đội hình Curacao, có tới 19 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chiếm 82,6%. Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ có 3 cầu thủ "xuất ngoại" là Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng, chiếm vỏn vẹn 13%.

Đội bóng đến từ đảo quốc phía nam biển Caribe này có tới 5 cầu thủ được định giá tới hàng triệu euro. Cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất là Brandley Kuwas đang thi đấu cho CLB Heracles Almelo thuộc giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Với giá trị chuyển nhượng 3,5 triệu euro, Kuwas đồng thời là cầu thủ đắt giá nhất trong cả đội hình tuyển Curacao lẫn CLB Heracles Almelo.

Đứng thứ 2 là tiền vệ trung tâm Leandro Bacuna có giá 3 triệu euro, đồng đội của thủ thành Neil Etheridge người Philippines khi cùng khoác áo Cardiff City chơi tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngoài Cardiff, Becuna có một thời gian dài chơi cho Aston Villa và Reading, từng ghi bàn vào lưới những đội bóng tên tuổi như Manchester City, Everton hay Leicester City. Anh từng cùng Aston Villa về nhì tại FA Cup mùa giải 2014/15.

Trước khi được Curacao gọi lên tuyển quốc gia năm 2016, tiền vệ 27 tuổi này từng tham dự tới 20 trận đấu trong màu áo U19 và U21 Hà Lan.

Dàn cầu thủ trị giá "triệu euro" trong đội hình Curacao còn phải kể đến đội trưởng Cuco Martina (2,5 triệu euro), Eloy Room (2 triệu euro) và Rangelo Janga (1,2 triệu euro).

Thành tích tốt nhất của đội tuyển Curacao trong lịch sử là lên ngôi vô địch Caribe Cup năm 2017. Cũng trong năm đó, họ được chơi tại Cúp vàng CONCACAF nhưng để thua Jamaica, El Salvador và Mexico ngay từ vòng bảng.

Năm 2019, Curacao đã vượt qua vòng loại Cúp vàng CONCACAF. Khi giải đấu này sẽ khởi tranh vào giữa tháng 6, việc tham dự King's Cup được cho là sẽ giúp Curacao thử nghiệm đội hình và kiểm tra nhân lực.

Ở chiều ngược lại, trong đội hình của HLV Park Hang-seo vừa lọt vào top 8 Asian Cup 2019, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất là thủ môn Đặng Văn Lâm đang khoác áo Muangthong United (300.000 euro).

Đội tuyển Việt Nam có giá trị đội hình bằng 1/9 đối thủ tại King's Cup. Ảnh: Minh Chiến.

Xếp sau Lâm "Tây" là tiền vệ Lương Xuân Trường được định giá 200.000 euro, cũng đang thi đấu tại Thái Lan khi chơi cho nhà đương kim vô địch Thai League Buriram United.

3 cầu thủ tiếp theo cùng được định giá 150.000 euro là Công Phượng (Incheon United) cùng 2 ngôi sao của CLB Hà Nội là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu. Cả Hải "con" và Hậu đều đang nhận được sự quan tâm của một số đội bóng đến từ châu Âu.

Những yếu tố để cầu thủ trẻ có thể cạnh tranh với Quang Hải, Văn Hậu HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng để cạnh tranh được với Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Chinh, tuyển thủ U18 Việt Nam cần có 4 yếu tố quan trọng.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-thu-tai-king-s-cup-co-gia-tri-gap-hon-9-lan-tuyen-viet-nam-post934202.html