Đối thủ Việt Nam ở chung kết King's Cup: 'Curacao là đội bóng hàng đầu thế giới'

Sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở lượt trận đầu, tuyển Việt Nam (VN) chắc chắn sẽ gặp một thách thức rất lớn trước đối thủ Curacao ở chung kết King's Cup 2019. Bởi theo đánh giá từ tân HLV Igor Stimac của tuyển Ấn Độ, Curacao là 'đội bóng hàng đầu thế giới'.

Tuyển Curacao (áo xanh) đã thể hiện sự vượt trội toàn diện trước Ấn Độ. Ảnh: Độc Lập

Tuyển Curacao (áo xanh) đã thể hiện sự vượt trội toàn diện trước Ấn Độ. Ảnh: Độc Lập

Ở lượt trận đầu King’s Cup 2019 hôm 5.6, tuyển VN đã phần nào chứng minh được vị thế số 1 của bóng đá Đông Nam Á sau chiến thắng sát nút 1-0 trong trận “đại chiến” với chủ nhà Thái Lan. Tuy nhiên, dù thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sức mạnh của nhà vô địch Đông Nam Á, thì cuộc đối đầu với Curacao được dự đoán sẽ đầy những khó khăn và thách thức.

Curacao chắc chắn là "thuốc thử" nặng cho tuyển VN. Ảnh: Độc Lập

Thật vậy, sức mạnh của đội bóng đến từ vùng Caribbean ít nhiều thể hiện trong trận thắng dễ Ấn Độ 3-1 ở lượt trận đầu King’s Cup năm nay. Và theo như nhận định của HLV Stimac, Curacao thực sự là một đối trọng lớn của VN trong trận chung kết diễn ra vào ngày 8.6 tới.Trong buổi họp báo sau lượt trận mở màn, chiến lược gia người Croatia nhấn mạnh: “Như tôi đã nói trước trận đấu, Curacao được coi là đội bóng hàng đầu thế giới. Họ đầy những cầu thủ giỏi. Họ có thể lực sung mãn khi nhiều giải đấu châu Âu đã kết thúc… Nhiều cầu thủ của Curacao xuất thân từ lò đào tạo ở châu Âu và tốc độ cũng là sự khác biệt của họ trong trận đấu mở màn”.

Chứng kiến sức mạnh của tuyển Curacao, báo giới Ấn Độ cũng đã “thông cảm” cho màn ra mắt của HLV Stimac. Tờ The Indian Express viết: “Curacao đã vượt trội hoàn toàn về mọi mặt so với Ấn Độ, nên việc họ sớm ghi được 3 bàn thắng sớm trong hiệp 1, thì khó mà lật ngược thế trận”.

Trong khi đó, truyền thông nước chủ nhà Thái Lan cũng rất ấn tượng về tuyển Curacao khi cho rằng đội bóng của HLV Remko Bicentini đã rất chơi “thảnh thơi” trước Ấn Độ khi gần như chủ động nhường thế trận để dưỡng sức trong hiệp 2.

Tuyển VN đã khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á. Ảnh: Độc Lập

Những đánh giá trên cho thấy Curacao thực sự là một “hòn đá tảng” trước mặt VN. Bởi ngoài sự vượt trội về thể hình và kỹ thuật, 23 tuyển thủ của Curacao mang đến Thái Lan đều là những cầu thủ đang đạt phong độ cao nhất trong hành trình chuẩn bị cho Gold Cup 2019 khởi tranh từ ngày 15.6 tới.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019

Ngày 8.6

Tranh hạng 3 (15 giờ 30): Thái Lan - Ấn Độ

Chung kết (19 giờ 45): Việt Nam - Curacao

Nguồn Thanhnien

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/doi-thu-viet-nam-o-chung-ket-kings-cup-curacao-la-doi-bong-hang-dau-the-gioi-4188/