Đội trẻ MU vô địch FA Cup 2011 bây giờ ra sao?

Đội trẻ MU vô địch FA Cup 2011 có người trở thành nhà vô địch World Cup như Paul Pogba nhưng cũng có người trôi dạt tới giải hạng 5 của bóng đá Anh.

Được kỳ vọng sẽ nối tiếp "Thế hệ 1992" viết nên trang sử hào hùng cho MU nhưng "Thế hệ 2011" đã đưa người hâm mộ Quỷ đỏ đi từ nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác.

Thủ môn: Sam Johnstone (26 tuổi)

Đẳng cấp của David De Gea và Sergio Romero khiến Sam Johnstone không có cơ hội bứt phá ở đội 1 Quỷ đỏ. Thủ môn này lênh đênh theo những hợp đồng cho mượn rồi chính thức chia tay sân Old Trafford để chuyển sang West Brom vào mùa Hè năm 2018.

Hậu vệ phải: Michael Keane (27 tuổi)

Rời khỏi MU sau khi chỉ có 5 lần ra sân cho đội 1 là quyết định sáng suốt của Michael Keane. Cầu thủ sinh năm 1993 khẳng định tên tuổi ở Burnley và cập bến Everton với giá 30 triệu Bảng. Hiện tại, Michael Keane thường xuyên đá cặp trung vệ Harry Maguire trong đội hình ĐT Anh.

Trung vệ: Sean McGinty (26 tuổi)

Cầu thủ người Ireland là một “gã du mục” trong thế giới bóng đá khi đã khoác áo 14 CLB trong vòng 9 năm qua. Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, Sean McGinty mới cập bến Greenock Morton, đội bóng ở giải hạng Nhất Scotland.

Trung vệ: Tom Thorpe (27 tuổi)

Được lên đội 1 sau khi vô địch FA Cup cùng đội trẻ MU nhưng Tom Thorpe chỉ có đúng 1 lần ra sân khi vào thay Angel Di Maria trong trận đấu West Ham ở Premier League hồi năm 2015.

Tom Thorpe bị MU thải loại sau khi kết thúc mùa giải 2014/2015 rồi lần lượt đầu quân cho Rotherham, Bradford, Bolton trước khi “dạt” sang Ấn Độ khoác áo Atletico de Kolkata vào năm 2017. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay Tom Thorpe đang là cầu thủ tự do.

Hậu vệ trái: Michele Fornasier (26 tuổi)

Michele Fornasier trở về quê hương Italia vào năm 2013 sau khi không thể leo lên đội 1 Quỷ đỏ. Hiện tại, Michele Fornasier đang chơi cho Trapani ở Serie B theo dạng cho mượn từ Parma.

Tiền vệ: Jesse Lingard (27 tuổi)

Jesse Lingard từng được đặt biệt danh “Chàng trai Wembley” vì đã ghi bàn mang về chức vô địch FA Cup 2015/2016 dưới thời Louis Van Gaal, Community Shield và League Cup 2016/2017 dưới thời Jose Mourinho.

Jesse Lingard cũng có kỳ World Cup 2018 đáng nhớ cùng ĐT Anh. Nhưng sau khi trở về từ Nga đến nay, “tài năng trẻ” này đã tụt dốc không phanh và đánh mất chỗ đứng trong đội hình MU cũng như ĐT Anh.

Tiền vệ trung tâm: Ryan Tunnicliffe (27 tuổi)

Ryan Tunnicliffe chỉ có 2 lần ra sân cho đội 1 Quỷ đỏ, rồi đi theo tiếng gọi của cựu trợ lý Rene Meulensteen đến Fulham, nơi anh có 59 lần ra sân và 3 lần đem cho mượn. Sau đó, tiền vệ này chuyển tới Millwall và đang tiếp tục chinh chiến ở giải hạng Nhất Anh trong màu áo Luton.

Tiền vệ trung tâm: Paul Pogba

Rời khỏi MU để trở thành ngôi sao ở Juventus, sau đó quay lại sân Old Trafford với giá 89 triệu Bảng để khiến Quỷ đỏ phải “đau đầu” vì tính cách thất thường. Sắp tới, Paul Pogba có thể sẽ chia tay MU một lần nữa để tìm bến đỗ mới.

Tuy nhiên, hiện tại Paul Pogba vẫn là ngôi sao có sức hút lớn nhất và đẳng cấp cao nhất trong đội hình MU. Paul Pogba cũng là nhà vô địch World Cup khi cùng ĐT Pháp giành cúp vàng năm 2018.

Tiền vệ trái: Ravel Morrison (27 tuổi)

Sir Alex Ferguson từng đánh giá Ravel Morrison là một trong những cầu thủ tài năng nhất mà MU sản sinh. Tuy nhiên, huyền thoại người Scotland cũng “bó tay” trong việc uốn nắn cầu thủ lắm tài nhiều tật này.

Ravel Morrison nhiều lần gây rắc rối cả trong lẫn ngoài sân cỏ với tính cách bất trị. Sau khi rời MU, cầu thủ này lần lượt khoác áo West Ham, Birmingham, QPR, Cardiff, Lazio, QPR (một lần nữa), Atlas, Östersund và hiện tại đang được Sheffield cho Middlesbrough mượn.

Tiền đạo: Will Keane (27 tuổi)

Không có được chỗ đứng ở đội 1 MU giống như người anh em sinh đôi, nhưng Will Keane lại không thể bứt lên sau khi rời MU giống như Micheal Keane. Tiền đạo này rời sân Old Trafford để gia nhập Hull vào năm 2016 rồi cập bến Ipswich vào năm 2019.

Tiền đạo: Gyliano van Velzen (25 tuổi)

“Em út” của đội trẻ MU vô địch FA Cup 2011 được triệu tập lên đội 1 nhưng không có lần ra sân nào. Gyliano van Velzen trở về quê hương Hà Lan khoác áo Utrecht, Volendam và Roda rồi một lần nữa sang Anh tìm kiếm vận may cùng Crawley Town vào năm 2019. Hiện tại, tiền đạo này đang chơi ở giải hạng 5 khi được cho mượn ở Aldershot.

PV/VOV.VN
Theo Squawka

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/doi-tre-mu-vo-dich-fa-cup-2011-bay-gio-ra-sao-1033867.vov