Đôi trẻ Pakistan bị gia đình giật điện đến chết

Sau khi bị hội đồng bô lão kết tội sỉ nhục cộng đồng, cặp thiếu niên sống tại thành phố cảng Karachi (Pakistan) đã bị trói vào một chiếc giường và bị giật điện, ông Aman Marwat, cảnh sát khu vực Pashtun cho biết.

Phản đối hủ tục “giết người vì danh dự” tại Pakistan

Theo lời ông Marwat, thiếu nữ 15 tuổi đã bỏ trốn cùng bạn trai 17 tuổi vào tháng trước nhưng bị bắt lại. “Cô gái bị sát hại rồi chôn trước sau đó mới đến chàng trai”, ông Marwat cho biết thêm. Cảnh sát đã bắt giữ 2 ông bố, 2 người bác trong gia đình nạn nhân và đang truy tìm khoảng 30 thành viên của hội đồng bô lão đang bỏ trốn.

Mỗi năm, có hơn 500 người Pakistan, hầu hết là phụ nữ, thiệt mạng vì những vụ “giết người vì danh dự”. Các vụ án thường do người thân trong gia đình nạn nhân thực hiện nhằm trừng phạt tội gây ra nỗi “ô nhục” cho cộng đồng.

Hoàng Cường ((Theo Reuters))

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/doi-tre-pakistan-bi-gia-dinh-giat-dien-den-chet/741276.antd