Đội trưởng Ajax lập kỷ lục cho riêng mình tại Champions League

Matthijs De Ligt với việc ra sân trong trận gặp Tottenham đã trở thành đội trưởng trẻ nhất từng tham dự một trận bán kết Champions League.

De Ligt đã làm được điều này khi mới chỉ 19 tuổi 261 ngày, qua đó phá kỷ lục đội trưởng trẻ nhất tham dự một trận bán kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Trước đó, De Ligt cũng trở thành đội trưởng trẻ nhất tham dự một trận knock-out Champions League khi phá kỷ lục 21 tuổi của Cesc Fabregas lập được năm 2009.

De Ligt ăn mừng chiến thắng cùng De Jong. Ảnh: Getty Images.

Trong trận đấu mới đây, De Ligt cùng các đồng đội giành thắng lợi với tỷ số 1-0 trước Tottenham. Đây là lần đầu kể từ mùa giải 1995/96 Ajax mới lại thắng một trận bán kết Champions League. Điều đặc biệt là đội trưởng của họ De Ligt thậm chí chưa ra đời ở chiến thắng nói trên.

Trước Tottenham, màn trình diễn của De Ligt là ấn tượng khi anh ngăn chặn mọi đường bóng của Spurs vào khu vực cấm địa. Cầu thủ trẻ người Hà Lan cũng khóa chặt các mũi nhọn của đội chủ nhà. Sau trận, tờ Guardian chấm điểm 9 cho màn trình diễn đẳng cấp của đội trưởng Ajax.

Tuy vậy, trung vệ trẻ dành sự ngợi khen cho nỗ lực của cả đội. Anh phát biểu: "Chúng tôi thi đấu tốt trong hiệp một, không cho họ thoải mái chơi bóng. Sau đó, Tottenham chuyển sang chơi bóng dài khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã nỗ lực thi đấu và chiến thắng".

De Ligt cũng cho rằng việc được coi là đội cửa dưới khiến Ajax dễ đá hơn: "Ajax chơi tốt khi phải đá với tư thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn trước Bayern Munich, Real Madrid cũng như Juventus và bây giờ là Tottenham. Trước đối thủ lớn, bạn sẽ phải chiến đấu hết sức".

Highlights Champions League: Tottenham 0-1 Ajax Donny van de Beek ghi bàn duy nhất giúp đội khách Ajax Amsterdam thắng Tottenham Hotspurs 1-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League diễn ra sáng 1/5.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-truong-ajax-lap-ky-luc-cho-rieng-minh-tai-champions-league-post941473.html