Đội trưởng đội đặc nhiệm can trường

Đại úy Đinh Công Anh (1983)- Đội trưởng Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh Quảng Nam) là một trong số 8 gương điển hình thi đua yêu nước của Quảng Nam được Trung ương tuyên dương trong Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua yêu nước tại Hà Nội.

BĐBP Quảng Nam tuần tra khu vực biên giới.

Trên cương vị là Đội trưởng Đội Đặc nhiệm, Đại úy Đinh Công Anh thường xuyên bám địa bàn, nhất là địa bàn các tuyến biên giới để nắm bắt tình hình hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Trên cơ sở đó, Đại úy Anh đã tham mưu cho các cấp lãnh đạo xây dựng nhiều chuyên án, kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn… Nói về nghề, Đại úy Đinh Công Anh chia sẻ, "Đặc thù của lính đặc nhiệm luôn lên rừng, xuống biển, hễ cứ có nguồn tin trinh sát là đi. Có thể nhận lệnh bất cứ lúc nào. Ba lô làm bạn, đích đến có thể gần, nhưng cũng có thể là thăm thẳm hàng chục cây số đường rừng, trong đêm, phải ngủ giữa rừng ngay trên vùng vành đai biên giới".

Trong các loại tội phạm, Đại úy Anh thường xuyên phải đối mặt nhất là tội phạm về ma túy. Đây là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, với những phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo nguyệt, sẵn sàng chống trả lại cơ quan chức năng khi bị phát hiện. Do vậy, đúc kết từ lý luận đã học và kinh nghiệm thực tiễn, bản thân Đại úy Anh và đồng đội đã nghiên cứu, chọn lọc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phù hợp cho từng loại đối tượng, chú trọng phát huy tác dụng hoạt động của mạng lưới mật nhằm chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của tội phạm, qua đó bí mật, bất ngờ phá án, làm cho tội phạm không có khả năng chống trả, đối phó khi bị bắt giữ.

Thời gian qua, với vai trò chỉ huy, Đại úy Anh đã chỉ đạo Đội Đặc nhiệm đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án và kế hoạch nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra. Gần đây nhất, vào những ngày cận kề Tết Mậu Tuất, Đại úy Anh vẫn lặng lẽ theo dõi, nắm tình hình về đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn do Nguyễn Văn Xá (1968, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước, Quảng Nam) cầm đầu. Vừa chủ động trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh Quảng Nam và Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ CA, anh vừa tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng chuyên án phối hợp để đấu tranh. Thực hiện kế hoạch, ngày 5-2-2018, trên QL1A (đoạn qua xã Bình Phục, H. Thăng Bình) anh cùng đồng nghiệp các đơn vị phối hợp bắt quả tang Trương Xuân Hùng (1964, trú xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ) khi đối tượng này đang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 190 viên ma túy tổng hợp. Cùng với những chứng cứ, tài liệu thu thập được trước đó, ban chuyên án mở rộng điều tra, bắt giữ Nguyễn Văn Xá, triệt phá toàn bộ chuyên án. Với việc phá thành công chuyên án trên, bản thân Đại úy Anh được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và BCH BĐBP tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Đường dây ma túy lớn nhất Quảng Nam bị triệt xóa (trong ảnh: Trương Xuân Hùng cùng tang vật lúc bị bắt).

Trên đây chỉ là một trong 16 chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ về ma túy và vật liệu nổ mà Đại úy Đinh Công Anh trực tiếp chỉ đạo và tham gia đấu tranh thành công. Ngoài tham gia chỉ đạo, đấu tranh các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, Đại úy Anh còn trực tiếp phát hiện, bắt giữ và tham mưu chỉ huy các cấp xử lý nhiều vụ vi phạm hành chính, trong đó bắt giữ xử lý 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu, 6 vụ vận chuyển trái phép dầu DO với hơn 7.200 lít, 2 vụ vận chuyển trái phép pháo nổ cùng nhiều vụ việc khác. Bên cạnh đó, Đại úy Anh còn thường xuyên hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy và tội phạm, đặc biệt là công tác điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra, không để hình thành các điểm nóng về ANTT trên địa bàn các tuyến biên giới…

Với những kết quả đạt được, những năm qua cùng với tập thể Đội Đặc nhiệm, Đại úy Đinh Công Anh liên tiếp đạt danh hiệu Chiễn sĩ thi đua, Chiến sĩ tiên tiến; được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cùng nhiều Giấy khen của các cấp… Vừa qua, đại diện cho lĩnh vực quốc phòng- an ninh, Đại úy Anh vinh dự được chọn là 1 trong 8 gương điển hình thi đua yêu nước của Quảng Nam được Trung ương tuyên dương.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_191023_doi-truong-doi-dac-nhiem-can-truong.aspx