Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam được AFC đánh giá cao

Huỳnh Như được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định là một trong những cầu thủ nữ đáng xem nhất bảng C vòng chung kết Asian Cup 2022.

"Với 50 bàn thắng cho tuyển nữ Việt Nam, Huỳnh Như là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá nước này. Cô cùng CLB TP.HCM I giành được nhiều danh hiệu quốc nội. Huỳnh Như có đến 7 chức vô địch quốc gia, trong đó là chuỗi 3 lần vô địch liên tiếp", AFC nhận xét về đội trưởng tuyển nữ Việt Nam.

Ở mùa giải 2021, Huỳnh Như có phong độ cao. Cô cùng CLB TP.HCM I hoàn tất cú đúp danh hiệu vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó, tiền đạo này cũng trở thành Vua phá lưới của giải Vô địch quốc gia với 7 pha lập công. Huỳnh Như hiện sáng cửa giành Quả bóng Vàng nữ 2021.

Huỳnh Như là tiền đạo chủ lực, thủ lĩnh tinh thần của tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: AFC.

Ở giải vô địch Đông Nam Á 2019, Huỳnh Như ghi những bàn thắng quan trọng, giúp tuyển nữ Việt Nam lên ngôi vô địch. Cô được kỳ vọng làm điều tương tự để cùng các đồng đội vượt qua vòng bảng Asian Cup nữ 2022, hướng đến mục tiêu giành vé dự World Cup 2023.

Tại vòng chung kết Asian Cup nữ 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với nhà đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar. Các tuyển thủ nữ của đối thủ vào danh sách đáng xem của AFC lần lượt là Yui Hasegawa, Ji So-yun và Win Theingi Tun.

Trong đó, Yui Hasegawa là nhân tố đáng chú ý. Cô có kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu khi từng chơi cho AC Milan và đang khoác áo West Ham ở mùa giải 2021/22.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân vào ngày 21/1 với Hàn Quốc. Vào ngày 20/1, 14 cầu thủ bị từng mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha sẽ bay sang Ấn Độ để hội quân cùng đồng đội sau khi khỏi bệnh. Tuyển nữ Việt Nam đủ điều kiện thi đấn ở trận mở màn.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/doi-truong-tuyen-nu-viet-nam-duoc-afc-danh-gia-cao-post1290808.html