Đội trưởng và thủ lĩnh

Olympic Việt Nam đang luyện công ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF (Hưng Yên), nhưng có một chuyện khiến thầy Park không khỏi đau đầu, đó là tìm ra người đeo băng thủ quân.

Với cơ cấu Olympic+3, sẽ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi đi cùng đội dự tranh ASIAD 2018. Hiện đội có 4 tuyển thủ trên 23 tuổi là thủ môn Văn Lâm, tiền vệ Hùng Dũng, tiền đạo Văn Quyết, Anh Đức.

Sau khi kết thúc lượt đi bán kết Cúp quốc gia 2018, thầy Park đã có trong tay đầy đủ đội hình, khi các tuyển thủ Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Becamex Bình Dương, FLC Thanh Hóa hội quân. Vì thế, buổi tập của đội vào chiều 26-7 không khí cũng sôi nổi hơn, không như những buổi tập trước, khi trong tay HLV Park Hang-seo chỉ có 17 tuyển thủ. Ngay cả thủ môn Văn Lâm trong một số buổi tập trước cũng được ban huấn luyện xung vào đội hình đá tập theo nhóm chứ không trấn giữ khung thành. Bởi vậy, chiều 26-7, khi các tuyển thủ lần lượt đến Hưng Yên hội quân, HLV Park Hang-seo là người vui mừng hơn cả. Ông hỏi thăm sức khỏe của từng cầu thủ, rồi liên tục cười tươi “Good, good” khi biết số tuyển thủ còn lại đều lành lặn lên tuyển.

Xuân Trường trong một buổi tập ở Trung tâm đào tạo trẻ PVF.

Trong số các tuyển thủ hội quân lần này, không khó để tìm ra những gương mặt đá chính. 4 cầu thủ trên 23 tuổi, ông Park Hang-seo sẽ phải loại đi một người. Nhưng đó không phải là bài toán khó, mà khó hơn cả, ai sẽ là đội trưởng Olympic Việt Nam?

Không nói ra nhưng không ít người nghiêng về phương án Xuân Trường. Nhưng bóng đá nước nhà tế nhị, hiếm khi có chuyện các em qua mặt các anh, mà cụ thể ở đây là nhóm cầu thủ trên 23 tuổi. Chúng tôi cho rằng các anh lớn hội quân cùng U.23 Việt Nam, ai cũng xứng đeo băng đội trưởng, vì họ là “xương sống” của đội.

Từ lâu ở đội tuyển U.23 hay Olympic Việt Nam, HLV Park Hang-seo vẫn tin dùng Xuân Trường trong vai trò đội trưởng. Từ Tiến Dũng, Công Phượng cho tới Quang Hải, Đức Chinh… đều phục Xuân Trường. Thế nên một lần nữa, thầy Park có trao băng đội trưởng Olympic Việt Nam cho Xuân Trường cũng là điều bình thường.

Thành công của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2018 mang đậm dấu ấn của Xuân Trường trên cương vị đội trưởng. Trong cuốn sách “U.23 Việt Nam-những chuyện chưa kể”, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa mang đến cái nhìn trực quan của người trong cuộc khi nhìn nhận Xuân Trường có đầy đủ bản lĩnh, đạo đức, tài năng để chịu trách nhiệm cao nhất. Tiền vệ người Tuyên Quang còn hiểu và truyền đạt lại rất nhanh cho các đồng đội những chỉ thị từ ban huấn luyện do từng có hai năm thi đấu tại Hàn Quốc. Xuân Trường là người thấu hiểu rõ nhất cung cách làm việc của HLV Park Hang-seo, đồng thời phản ứng nhanh trước những chỉ dấu từ đội ngũ huấn luyện, dù bằng tiếng Việt, tiếng Hàn hay cả tiếng Anh.

Nhưng liệu Xuân Trường có phủ được tầm ảnh hưởng, cái bóng của mình lên các đàn anh trên 23 tuổi? Văn Quyết là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, cấp độ cao hơn so với U.23 cũng như Olympic Việt Nam, đồng thời nắm băng đội trưởng ở CLB Hà Nội, là thủ quân của những Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải... Kinh nghiệm và đẳng cấp của Văn Quyết là điều không phải bàn cãi. Có điều Văn Quyết đôi lúc đá thô bạo-điều không nên có ở người đội trưởng. Nếu HLV Park Hang-seo đau đầu, ông có thể tham khảo ở Real Madrid, Ramos đeo băng đội trưởng nhưng ai cũng rõ Ronaldo là thủ lĩnh của “Kền kền trắng”. Nay CR7 chuyển đi thì vai trò thủ lĩnh nhiều khả năng sẽ do Modric đảm trách.

Khi lên đội tuyển quốc gia hay được triệu tập vào đội hình Olympic, sự cạnh tranh là yếu tố vô cùng quan trọng. Đó là lý do ông Park Hang-seo gọi 4 cầu thủ trên 23 tuổi. HLV Lê Thụy Hải cho rằng “chiến lược gia người Hàn Quốc nên gọi 6 cầu thủ trên 23 tuổi để tăng tính cạnh tranh”. Nhưng HLV Park Hang-seo có cái lý của mình. Cũng như khi hơn 10 cầu thủ còn lại lần lượt hội quân vào chiều 26-7, ông chỉ cho nhóm này tập nhẹ. Chắc chắn khi đội tuyển Olympic Việt Nam dự tranh Giải bóng đá quốc tế U23-Cúp VinaPhone 2018 (khởi tranh vào ngày 3-8), thầy Park sẽ biết rõ ai xứng đáng là đội trưởng Olympic Việt Nam, sau những cuộc cạnh tranh, đua tài sòng phẳng trên sân cỏ.

Bài và ảnh: HẢI ĐĂNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/doi-truong-va-thu-linh-545311