Đội trưởng Văn Quyết tỏa sáng, Hà Nội FC tiến gần hơn với danh hiệu Cúp Quốc Gia

Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC lập công ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho đội bóng Thủ đô trong trận đấu gặp CLB TP HCM tại sân Hàng Đẫy vào tối ngày 27/10.

Chiều ngày 27/10, CLB Hà Nội (Hà Nội FC) tiếp đón CLB TP HCM trên sân nhà, trong khuôn khổ vòng bán kết Cúp Quốc Gia 2019. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm rất quyết tâm giành thắng lợi để hoàn thành mục tiêu lên ngôi tại giải đấu năm nay.

Với quyết tâm cao độ cùng đội hình được đánh giá cao hơn, CLB Hà Nội dễ dàng làm chủ thế trận ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Dù không nhập cuộc với một tốc độ quá cao nhưng đội chủ nhà vẫn biết cách duy trì sức ép lớn về phía khung thành của CLB TP HCM.

Trong khi đó, đội khách đến từ phía Nam cũng thể hiện ý đồ chơi chặt chẽ với khả năng áp sát và pressing quyết liệt.

Hà Nội FC có phần mở màn trận đấu ấn tượng trước CLB TP HCM.

Hà Nội FC có phần mở màn trận đấu ấn tượng trước CLB TP HCM.

Thế cân bằng của trận đấu được phá vỡ bởi đội chủ nhà vào phút 35. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Văn Dũng nhảy lên tranh bóng với thủ môn Thanh Thắng, Omar nhanh chân lao vào dứt điểm khi bóng trên tay thủ thành đối phương khi thủ thành đội khách chưa kịp bắt bóng.

Tình huống gây ra nhiều tranh cãi khi các cầu thủCLB TP HCM cho rằng cầu thủ Hà Nội FC đã phạm lỗi trước đó.

Tuy nhiên trọng tài Đình Thái vẫn công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà, bất chấp sự phản đối của các cầu thủ CLB TP HCM. Bên ngoài sân, HLV Chung Hae-seong của CLB TP HCM cũng không giấu được sự bức xúc vì bàn thua gây tranh cãi.

Tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết 45 phút đầu tiên. Sau giờ nghỉ khi mà nhiều CĐV đội khách còn đang hy vọng một cuộc "lội ngược dòng" thì đội chủ nhà đã sớm nâng tỷ số lên 2-0 với một pha ra chân "nhanh như điện" của Văn Đại.

Người chuyền bóng để Ngân Văn Đại lập công lại chính là đội trưởng Văn Quyết.

Văn Quyết rất nỗ lực mỗi khi có bóng.

Bị dẫn trước 2 bàn đoàn quân HLV Chung Hae-seong buộc phải từ bỏ lối đá phòng ngự và dâng cao đội hình tấn công. Dù vậy, khi mà những nỗ lực trên hàng công vẫn chưa đem lại kết quả thì những khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự đã lộ ra.

Và Hà Nội FC đã "dập tắt" mọi hy vọng của đội khách bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 từ một pha phản công, tận dụng sai lầm từ hàng thủ CLB TP HCM. Văn Quyết - cầu thủ hay nhất V.league 2019 đã tung một cú dứt điểm hoàn hảo, đưa bóng vào góc chết khiến thủ thành Thanh Thắng hoàn toàn bó tay.

Phi Sơn có một trận đấu cố gắng nhưng không thể giúp TP Hồ Chí Minh tạo bất ngờ trước Hà Nội FC.

Tỷ số còn có thể nâng cao hơn nữa nếu Ibou Kebe của Hà Nội FC không đưa bóng đi vọt xà trong tình huống tấn công ở cuối trận đấu. Song với chiến thắng 3-0 là đủ để Hà Nội FC giành vé vào chơi trận chung kết Cúp Quốc gia 2019.

Trận chung kết Cúp Quốc Gia 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 17h ngày 31/10/2019 trên SVĐ Quảng Nam, đối thủ của CLB Hà Nội tại trận chung kết Cúp Quốc Gia 2019 sẽ là CLB Quảng Nam. Quang Hải và đồng đội đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành thêm một danh hiệu lớn nữa trong mùa bóng này.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/doi-truong-van-quyet-toa-sang-ha-noi-fc-tien-gan-hon-voi-danh-hieu-cup-quoc-gia-post318343.info