Đời tư bê bối của ca sĩ 'ngón tay thối' ở khai mạc World Cup 2018

Là ca sĩ nổi tiếng của Anh, Robbie Williams không hề để tâm giữ gìn hình tượng, thay vào đó không ít lần vướng bê bối đời tư.

Ca sĩ nổi tiếng người Anh Robbie Williams hát tại khai mạc World Cup 2018.

Ca sĩ nổi tiếng người Anh Robbie Williams hát tại khai mạc World Cup 2018.

Những ngày qua, cái tên Robbie Williams trở nên “nổi như cồn” không phải nhờ tài năng, mà do hành động khiếm nhã ngay trong lễ khai mai World Cup 2018.

Theo đó, Robbie Williams là một trong hai ca sĩ hát chính trong lễ khai mạc sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sân vận động Luzhniki (Moscow, Nga) vào ngày 14/6 vừa qua.

Khi đang biểu diễn ngay trước trận mở màn giữa Nga và Ả Rập Saudi, nam ca sĩ người Anh bất ngờ giơ “ngón tay thối” về phía camera ngay trên sóng trực tiếp.

Vụ việc nhanh chóng gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá, buộc hàng Fox (Mỹ) – đơn vị chịu trách nhiệm phát sóng trực tiếp lễ khai mạc World Cup 2018 - phải lên tiếng xin lỗi.

Robbie Williams vẫn chưa có động thái giải thích cho hành động khiếm nhã của mình. Tuy nhiên, giọng ca 44 tuổi có khả năng đối mặt với án phạt từ 70-1.400 USD, do vi phạm luật cấm sử dụng các từ ngữ chửi thề và hành động xúc phạm trong nghệ thuật của Nga ban hành năm 2017.

Trên thực tế, việc Robbie được mời hát tại sự kiện lớn được tổ chức ở Nga từng gây nhiều bất ngờ, bởi anh từng bị cấm biểu diễn ở đất nước này vào năm 2016.

Cụ thể, Robbie Williams từng bị người dân Nga chỉ trích nặng nề hồi năm 2016, sau khi anh phát hành MV “Party Like a Russian” mang nội dung được cho là phân biệt chủng tộc, cũng như xóc xỉa giới chức nước này. Làn sóng phản đối mạnh mẽ đến mức Robbie phải công khai xin lỗi.

Đó chỉ là 2 trong hàng loạt những bê bối đời tư của Robbie Williams kể từ khi bước chân vào giới giải trí.

Robbie từng là hát chính của ban nhạc Take That nổi đình nổi đám trong những thập niên 90. Sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Anh, Robbie bộc lộ năng khiếu ca nhạc thiên bẩm từ nhỏ. Anh có thể hát, sáng tác, cũng như chơi nhiều nhạc cụ trong đó có piano và guitar.

Việc trở thành một mẩu của Take That và cuối năm 1990 – thời kỳ cực thịnh của các nhóm nhạc nam – giúp tên tuổi của Robbie “lên như diều gặp gió”.

Robbie Williams (phải) và các thành viên khác của nhóm Take That.

Tuy nhiên, Robbie lại không thể hòa hợp với các thành viên trong nhóm bởi tính cách bất trị, ngỗ ngược. Đến đầu năm 1995, Robbie bị đuổi ra khỏi nhóm.

Dẫu vậy, Robbie lại là người tách ra solo thành công nhất của Take That. Dù không đình đám như thời còn ở trong nhóm, anh vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

Lúc này, anh lại bị cuốn vào lối sống trác táng, nghiện ngập từ rượu đến ma túy, đồng thời lạm dụng thuốc an thần. Nam ca sĩ chỉ từ bỏ rượu và ma túy khi nhận được cảnh báo có thể đột tử bất cứ lúc nào. Quãng thời gian đen tối này được anh kể chi tiết trong cuốn tự truyện của mình.

Cai nghiện thành công, nhưng cựu thành viên Take That không “cai” được những lùm xùm đời tư. Anh vẫn tiếp tục vướng vào những scandal đáng xấu hổ.

Năm 2005, Robbie gọi fan nữ “hạng đàn bà phõng đãng” rồi công khai gạ gẫm, sau khi cô gái bày tỏ lòng hâm mộ anh trên mạng xã hội. Năm 2012, nam danh ca ôm ấp vũ công thoát y trên sóng chương trình “The X Factor Italy”, khiến khán giả “ngao ngán”.

Năm 2015, Robbie Williams và vợ Ayda Field bị cựu trợ lý Gilles de Bonfilhs kiện. Theo đó, Gilles tố cáo vợ chồng Robbie quấy rối tình dục anh ta trong suốt thời gian làm việc. Gilles De Bonfilhs còn kiện vợ chồng Williams phá vỡ hợp đồng lao động, lừa đảo và phân biệt đối xử với anh.

Vợ chồng Williams bị trợ lý kiện đòi bồi thường 25.000 USD và công khai xin lỗi.

Trong cuộc phỏng vấn một năm sau đó, Robbie tuyên bố từng có quan hệ thân mật với 4/5 thành viên của nhóm nhạc Spice Girls đình đám. Người duy nhất của Spice Girls chưa bị “nhúng chàm” là Mel B. Chính cô đã lên tiếng xác nhận thông tin này. Điều này đồng nghĩa,Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Chisholm và Geri Halliwell đều có “kỷ niệm” với giọng ca tai tiếng.

Năm 2017, nam ca sĩ người Anh khiến khán giả phẫn nộ khi lột áo để lộ nội y trong lúc mặc trang phục truyền thống của Uzbekistan tại buổi biểu diễn ở quốc gia này. Robbie còn có phát biểu khiếm nhã: “Đây là cái mông của tôi. Mông của các bạn sẽ thuộc về tôi đêm nay”.

Robbie Williams từng bị cho là "báng bổ" nét truyền thống của Uzbekistan.

Cũng trong năm ngoái, Robbie Williams dính bê bối trốn thuế, cùng với David Beckham và loạt sao lớn khác lên tới 700 triệu bảng Anh.

Tú Oanh

Tổng hợp

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/doi-tu-be-boi-cua-ca-si-ngon-tay-thoi-o-khai-mac-world-cup-2018-1285905.tpo