Đòi tự thiêu vì không được tổ chức sinh nhật giữa dịch virus corona

Các công tố viên đã đưa ra cáo buộc hình sự đối với người đàn ông 59 tuổi đeo pháo và tự đổ xăng lên người để đòi tổ chức tiệc bất chấp lệnh cấm tụ tập trong dịch virus corona.

Theo Xinhua, người đàn ông này đã lên kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật với hơn 10 bàn khách vào ngày 28/1 nhưng các quan chức địa phương đang chiến đấu với dịch bệnh đã yêu cầu ông hủy bỏ kế hoạch. Vụ việc xảy ra ở thành phố Trùng Khánh, phía tây nam Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào ngày 26/1, sau khi không thuyết phục được giới chức trách cho tổ chức tiệc, ông ta đã quấn pháo quanh eo, đổ xăng lên ngực và giơ bật lửa, cố gắng đe dọa họ đồng ý.

Một sĩ quan cảnh sát đeo khẩu trang và kính bảo hộ tại một trạm kiểm soát ở cầu Cửu Giang Sông Dương Tử ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 4/2. Ảnh: Reuters.

"Hành động (của người đàn ông) đã cản trở các cán bộ thị trấn và làng xã thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh", Xinhua cho biết và nói thêm rằng 10 bệnh nhân đến thăm một phòng khám ở cấp thấp hơn trong cùng tòa nhà cũng bị ảnh hưởng.

Chưa rõ người đàn ông sẽ đối mặt khung hình phạt nào nếu bị kết án.

Các nhà chức trách đã cấm các cuộc tụ họp lớn, như chiêu đãi và các bữa tiệc, khi họ cố gắng kiềm chế dịch bệnh do virus corona mới. Hơn 1.100 người đã thiệt mạng và hơn 40.000 người ở Trung Quốc đã bị nhiễm bệnh kể từ khi virus bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vào tháng 12/2019.

Đối mặt 5 năm tù vì giả bị nhiễm virus corona trên tàu điện Nam thanh niên dàn cảnh giả bị nhiễm virus corona đang phải đối mặt với án tù 5 năm vì gây hoảng loạn cho hành khách trên tàu điện ngầm ở Moscow, Nga.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/doi-tu-thieu-vi-khong-duoc-to-chuc-sinh-nhat-giua-dich-virus-corona-post1046287.html