Đối tượng bạo hành dã man bé trai 5 tuổi sẽ đối diện với mức hình phạt nào?

Kẻ đánh cháu bé gây thương tích nặng phải đối diện với mức án hình sự cao theo luật pháp.

Đối tượng Hiếu- kẻ bạo hành dã man cháu ĐXL. Ảnh: CA cung cấp.

Đối tượng Hiếu- kẻ bạo hành dã man cháu ĐXL. Ảnh: CA cung cấp.

Chiều 25.8, thông tin từ Bệnh viên Trung ương Huế, cháu ĐXL đã có tỉnh lại, tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng do vỡ ruột non nhiều vị trí nên tình trạng nhiễm trùng vẫn còn cao, sức khỏe yếu và đang được các bác sĩ luôn túc trực theo dõi và điều trị tích cực.

Trước đó, báo Lao Động đã đưa tin, ngày 22.8, cháu ĐXL (5 tuổi) là con chị Lê Thị P (trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) bị đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (trú xã Thủy Bằng, Hương Thủy) đánh đập một cách dã man và phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Đến ngày 24.8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã bắt giữ đối tượng Hiếu.

Công an cũng đã tiến hành thành lập hội đồng giám định, giám định tỉ lệ thương tích cho cháu L. Kết quả giám định thương tích tạm thời của cháu L lên đến 63%, đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể và nội tạng.

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Hoàng Kim Minh Châu (Văn phòng Luật sư Ngô Viết, Hẻm 113 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh - người hỗ trợ pháp lí miễn phí cho gia đình cháu L) cho biết: “Đối tượng bạo lực đã gây thương tích cho cháu bé với tỉ lệ 63%, nếu bị khởi tố có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất là phạt tù đến 15 năm và chịu toàn bộ chi phí khám chữa bênh cho nạn nhân” (theo Khoản 5, Điều 134 Bộ luật hình sự, sửa đổi năm 2017).

Cháu L đang được các bác sĩ tích cực điều trị tại bệnh viện. Ảnh: PL.

Được biết, chị P đã li hôn với chồng là cha của cháu L cách đây vài năm. Nhà bố mẹ chị P thuộc diện hộ nghèo của xã Thủy Phù. Chị P hiện làm công nhân tại Khu Công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và hai mẹ con đang thuê phòng trọ sinh sinh sống gần khu vực chị P làm việc.

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng theo dõi, củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định của pháp luật.

PHÚC ĐẠT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/doi-tuong-bao-hanh-da-man-be-trai-5-tuoi-se-doi-dien-voi-muc-hinh-phat-nao-627395.ldo